Đại dịch Covid- 19 đang tác động xấu đến nền kinh tế và rất nhiều lĩnh vực khác. Trong đó, hầu hết các doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh theo các cấp độ khác nhau. Nhằm giúp các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn, trong 2 năm qua, nhiều chính sách hỗ trợ đã được Chính phủ ban hành, qua đó đã góp phần “cứu sống” nhiều doanh nghiệp, nhất là đối với những doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp mới thành lập.

Doanh nghiệp này được thành lập vào giữa năm 2020, đúng vào giai đoạn dịch bệnh Covid – 19 đang bùng phát và diễn biến phức tạp. Hiện, doanh nghiệp đang liên kết với các hợp tác xã có sản phẩm OCOP và các đơn vị kinh doanh trên địa bàn tỉnh Gia Lai để đưa gần 80 sản phẩm đặc trưng của tỉnh ra thị trường.
Thành lập và đi vào hoạt động đúng vào thời điểm khó khăn chung do đại dịch Covid-19 nên doanh nghiệp phải đối đầu với những thách thức là không thể tránh khỏi.
Ông Phạm Hùng Hải, Giám đốc HTX Nông nghiệp Liên hiệp Gia Lai cho biết: “Bước đầu thành lập doanh nghiệp rất khó khăn về kinh phí. Các xã viên sản phẩm rất nhiều, cần kết nối lớn. Bên cạnh đó cần liên kết để bán sản phẩm ra thị trường. Bây giờ HTX chúng tôi đang rất cần huy động thêm vốn”.
Thời gian qua, nhờ những chính sách thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm của tỉnh mà số lượng doanh nghiệp thành lập mới cũng như doanh nghiệp từ nơi khác đến triển khai hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã có sự gia tăng đáng kể. Tính từ năm 2020 đến nay, đã có 1 nghìn 150 doanh nghiệp mới được thành lập, hoạt động trên các lĩnh vực như đầu tư phát triển năng lượng tái tạo, phát triển chăn nuôi, sản xuất nông sản và các doanh nghiệp được phát triển lên từ các hộ kinh doanh có đủ điều kiện.
Với những doanh nghiệp mới thành lập này, ngoài những doanh nghiệp là công ty con của các tập đoàn lớn…thì số còn lại chỉ dừng ở quy mô nhỏ và siêu nhỏ, tiềm lực hoạt động còn nhiều hạn chế, kinh nghiệm chưa nhiều. Do đó, việc triển khai các chính sách tuyên truyền, hỗ trợ ban đầu cho các doanh nghiệp mới thành lập là hết sức quan trọng.
Ông Phùng Văn Phước, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KH&ĐT tỉnh Gia Lai cho biết: “Thời gian qua, Sở KH&ĐT đã phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế tỉnh để triển khai các hoạt động vận động tuyên truyền các hộ kinh doanh có đủ điều kiện đăng ký thành lập doanh nghiệp. Tuyên truyền các địa phương xây dựng các danh mục kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm để xây dựng thành các doanh nghiệp vệ tinh. Tỉnh cũng đang đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi về hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh”.
Ngoài các chính sách hỗ trợ về thuế, hiện các doanh nghiệp còn được tiếp cận với các chính sách ưu đãi về vay vốn để trả lương và chi trả tiền mất việc cho người lao động, vay vốn duy trì sản xuất theo các nghị định, quyết định của Chính phủ. Các chính sách đã và đang được triển khai đang mang đến hy vọng mới cho các doanh nghiệp.
Bà Võ Thị Tuyết Hà, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai nêu: “Trong tình hình dịch bệnh Covid 19 tác động đến sản xuất kinh doanh như hiện nay thì các doanh nghiệp mới thành lập rất cần đến các chính sách hỗ trợ. Những chính sách gia hạn thuế như thời gian vừa qua là rất cần thiết và kịp thời, nhưng các doanh nghiệp cần được hỗ trợ nhiều hơn nữa để có thể đứng vững được”.
Theo đánh giá của Sở KH&ĐT Gia Lai, từ đầu năm 2021 đến nay, do ảnh hưởng lớn dịch bệnh Covid- 19 nên số lượng doanh nghiệp mới thành lập đang có dấu hiệu chững lại. Những doanh nghiệp đang hoạt động thì cũng gặp không ít khó khăn trong việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển chính là nuôi dưỡng các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ để trở thành những doanh nghiệp lớn mạnh sau này, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời góp phần đảm bảo nguồn thu ngân sách tăng trưởng ổn định qua từng năm ở địa phương./.
Ngọc Hà, Viễn Khánh