Nhằm tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại các chung cư, nhà cao tầng, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo thành lập Đoàn liên ngành gồm: Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh, Sở Xây dựng và Công ty Điện lực Gia Lai tiến hành kiểm tra các chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn Tp. Pleiku. Qua đó đã phát hiện nhiều sai phạm về an toàn PCCC.

Từ ngày 21-6 đến ngày 15-7-2021, Đoàn liên ngành đã tiến hành kiểm tra 10 cơ sở nhà cao tầng, chung cư trên địa bàn Tp. Pleiku. Công tác kiểm tra tập trung vào các nội dung như: hồ sơ theo dõi, quản lý công tác PCCC và CNCH; việc tổ chức, duy trì hoạt động của lực lượng PCCC tại chỗ; hệ thống giao thông, lối thoát hiểm, nguồn nước phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động; điều kiện an toàn PCCC tại các kho, bãi, tầng hầm và khả năng xử lý tình huống khi có cháy, nổ, sự cố xảy ra.
Thượng tá Đặng Ngọc Hùng – Phó trưởng phòng PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Công tác PCCC và CNCH tại các chung cư, nhà cao tầng đóng vai trò rất quan trọng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của chủ cơ sở và điều kiện sinh hoạt của người dân sinh sống, làm việc tại đó. Các cơ sở nhà cao tầng thường tập trung khu đông dân cư, đô thị, môi trường trên cao nên khi xảy ra cháy, nổ sẽ có những khó khăn nhất định trong công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Nếu công tác này không được quan tâm, chấn chính sẽ tiềm ẩn những rủi ro, thiệt hại rất lớn về người và tài sản”.
Qua kiểm tra, Đoàn liên ngành đã phát hiện nhiều cơ sở sai phạm với các lỗi chính như: phương tiện, thiết bị PCCC, nguồn điện, nguồn nước không đảm bảo; chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động; không duy trì hoạt động lực lượng PCCC cơ sở và không tổ chức thực tập phương án PCCC và CNCH theo quy định…
Chủ cơ sở nhà cao tầng vi phạm nói: “Do tác động của dịch bệnh Covid-19, doanh thu của công ty bị giảm sút nên công tác PCCC tại cơ sở chưa được quan tâm. Chúng tôi đồng ý với nhận xét, đánh giá vi phạm của Đoàn kiểm tra liên ngành và cam kết khắc phục trong thời gian sớm nhất”.
Thượng tá Đặng Ngọc Hùng – Phó trưởng phòng PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai cho biết thêm: “Với vai trò trực tiếp tham mưu, hướng dẫn và quản lý công tác PCCC, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra, tuyên truyền đến các chủ cơ sở chung cư, nhà cao tầng và người dân, đồng thời phối hợp tổ chức diễn tập phương án PCCC trong thời gian tới. Đối với các trường hợp đã bị nhắc nhở, lập biên bản xử phạt nhưng vẫn tái phạm, chúng tôi sẽ tham mưu, đề xuất lên cấp trên để có hình thức xử lý nặng hơn”.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 20 vụ cháy, gây thiệt hại về tài sản trị giá trên 5 tỷ đồng. Tuy chưa xảy ra cháy tại chung cư, nhà cao tầng, song hoạt động kiểm tra, chấn chỉnh những tồn tại trong công tác PCCC là rất cần thiết, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm người đứng đầu cơ sở và người dân, hạn chế thấp nhất rủi ro và thiệt hại về người và tài sản khi có cháy, nổ xảy ra./.
CTV Lê Ánh – Nông Hòa (Công an tỉnh)