Giàu tiềm năng về đất đai với tổng diện tích sản xuất hàng năm khoảng 550.000 ha và điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, trong giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Gia Lai tiếp tục xác định ngành Nông nghiệp là “trụ đỡ” trong phát triển kinh tế ở tỉnh. Trong đó, sẽ tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại để nâng cao năng suất, hiệu quả trên một đơn vị diện tích và hướng đến sự bền vững.
Theo đó, tỉnh Gia Lai sẽ tăng cường thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tự động, thông minh; xây dựng cơ chế, chính sách thực hiện tích tụ tập trung ruộng đất để cơ cấu lại ngành Nông nghiệp; phát triển các vùng thâm canh, chuyên canh nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao. Xây dựng các vùng cây trồng, vật nuôi hàng hóa có lợi thế so sánh, như: cây cà phê, cao su, hồ tiêu và chăn nuôi gia súc gắn với chế biến sâu sản phẩm xuất khẩu. Đồng thời, mở rộng mạng lưới phân phối tiêu thụ gắn với xây dựng sản phẩm OCOP, xây dựng thương hiệu sản phẩm trên thị trường quốc tế; tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, tạo vùng nguyên liệu phục vụ nhu cầu chế biến; đưa khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào hoạt động có hiệu quả…
Được biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có hơn 6.300 ha cây trồng được chứng nhận sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGap, GlobGap và hữa cơ; 2 sản phẩm đã được xuất sang thị trường châu Âu; trên 140.000 ha cây trồng đã liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản; nhiều doanh nghiệp lớn đã liên kết hình thành các vùng chuyên canh các loại cây trồng và chế biến sản phẩm nông nghiệp./.
Đức Hải, R’Piên