Sáng nay (16/7), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có đồng chí Huỳnh Thế Mạnh- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

6 tháng đầu năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, ngành Tuyên giáo cả nước đã linh hoạt, chủ động đổi mới nội dung, phương thức thực hiện,hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo nói riêng và nhiệm vụ chính trị nói chung. Trong đó tập trung tuyên truyền sâu rộng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cung cấp thông tin, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền cho các cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội; thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh thông tin, truyền thông;phối hợp triển khai tuyên truyền việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình phát triển kinh tế – xã hội.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chỉ ra những cách làm hay, phương pháp đổi mới trong công tác tuyên giáo, tuyên truyền; đồng thời đưa ra những giải pháp khắc phục khó khăn, tồn tại, hạn chế trong công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2021.
Về nhiệm vụ công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2021, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Tiếp tục tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 và Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức trong công tác tuyên truyền, đảm bảo sự đa dạng, sinh động, hiệu quả, đặc biệt đối với việc tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay nhằm góp phần huy động sức mạnh toàn dân trong phòng, chống dịch bệnh, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa đảm bảo phát triển kinh tế – xã hội./.
Ngọc Ánh, Duy Linh