“Uống nước nhớ nguồn” – đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Thấm nhuần đạo lý và truyền thống tốt đẹp ấy, những năm qua, công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng đã và đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm thực hiện từ nguồn lực của địa phương cùng với xã hội hóa; góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho các đối tượng chính sách. PS được thực hiện tại xã Ia Sao, huyện Ia Grai.

Từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của địa phương và nguồn đóng góp của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp… xã Ia Sao đã hỗ trợ xây tặng nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách trên địa bàn.
Ở tuổi 99, bà Ksor Suê ở làng Dút 1, xã Ia Sao, huyện Ia Grai là Mẹ Việt Nam Anh hùng duy nhất trên địa bàn xã đang còn sống. Ghi nhận những hy sinh, đóng góp của Mẹ cho độc lập, tự do của đất nước khi cả chồng và con trai đều là liệt sĩ hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước; năm 2015, Mẹ đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng. Hiện nay, ngoài chế độ chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước cũng như kinh phí phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng từ Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn, chính quyền địa phương xã Ia Sao thường xuyên thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và tặng quà cho Mẹ vào các dịp lễ, tết; đồng thời hỗ trợ nhiều mặt khác cho gia đình Mẹ.
Anh Siu Ơp – Con rể Mẹ Việt Nam Anh hùng Ksor Suê cho biết: “Nhà nước quan tâm giúp đỡ nhà Mẹ, cấp nhà, tiền hàng tháng, giúp đỡ dịp lễ, tết, 27/7. Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã giúp đỡ cho gia đình Mẹ”.
Đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, chăm lo cho thân nhân các liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng; hàng năm từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của địa phương và nguồn đóng góp của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp… xã Ia Sao đã hỗ trợ xây tặng nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách trên địa bàn. Phong trào đã và đang phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của cộng đồng xã hội, góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công.
Ông Rơ Châm Tel – Người có công với cách mạng, làng Yek, xã Ia Sao, huyện Ia Grai cho biết: “Trước đây, gia đình khó khăn lắm; nhờ Đảng, Nhà nước và xã quan tâm hỗ trợ xây nhà, nay gia đình có nhà ở kiên cố, ổn định nên mừng lắm. Rất vui và cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước”.
Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND xã Ia Sao, huyện Ia Grai cho biết: “Trong mấy năm qua thì xã cũng có kêu gọi và kết nối được một số nhà từ thiện cũng như một số đơn vị làm thiện nguyện,thì phong trào xây nhà mới cũng như sửa chữa nhà cho gia đình chính sách, người có công đến nay trong 3 năm thì cũng được 9-10 căn. Xã cũng sẽ tiếp tục kêu gọi qua nhiều kênh để tiếp cận và kêu gọi các doanh nghiệp cũng như các nhà thiện nguyện để cùng với chính quyền đia phương làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa”.
Mỗi dịp 27/7 hàng năm, chúng ta càng khắc ghi những hy sinh, đóng góp của các Anh hùng Liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc, bình yên của nhân dân hôm nay. Và với trách nhiệm lớn lao và nghĩa tình sâu nặng, Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta tiếp tục chăm lo chu đáo để đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng ngày càng đầy đủ và tốt đẹp hơn./.
Mỹ Tiến, R’Piên