Đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, đại lý Internet

Cập nhật 16/7/2021, 06:07:05

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đã có Công văn 1136 đề nghị các đơn vị liên quan và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai các nhiệm vụ đảm bảo yêu cầu trong phòng- chống dịch Covid-19. Hiện hầu hết các cơ sở kinh doanh dịch vụ internet, trò chơi điện tử công cộng đã thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế tập trung đông người, đảm bảo phòng chống dịch.

Chỉ cần những thao tác đơn giản, chủ cơ sở kinh doanh internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và khách hàng đã có thể khai báo y tế nhanh chóng bằng mã QR CODE để cập nhật nhanh chóng những thông tin cần thiết nhằm phục vụ công tác phân tích, truy vết và dự phòng, hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.

Anh Lộc Khắc Tường- TP. Pleiku, Gia Lai cho biết: “Khi đến quán game để chơi tôi luôn ý thức phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, khai báo y tế bằng mã QR để bảo vệ cho bản thân và mọi người”.

Sau khi phải đóng cửa 1 thời gian để phòng chống dịch Covid-19, thì từ ngày 19/6 các điểm cung cấp trò chơi điện tử, game online, các đại lý internet trên địa bàn tỉnh đã được cho phép hoạt động trở lại. Tuy nhiên, ghi nhận tại các địa phương, các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử hiện chỉ còn hoạt động cầm chừng, lượng khách giảm rất nhiều so với trước đây.

Anh Bùi Đức Lâm – Chủ quán Game online Thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang, Gia Lai nói: “Thực hiện phòng chống Covid là luôn giữ khoảng cách khách ngồi cách nhau, có chai nước khử trùng cho khách, đeo khẩu trang. Khách đến chơi cũng chấp hành rất tốt về phòng dịch”.

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có 467 đại lý internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Nhằm thực hiện mục tiêu kép “vừa phát triển kinh tế-xã hội, vừa đảm bảo phòng chống dịch”; theo Công văn 1136, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đã đề nghị các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương trong tỉnh tăng cường tuyên truyền về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, đại lý Internet. Theo đó, các cơ sở được tiếp tục hoạt động nhưng phải đảm bảo cam kết thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế và chỉ cho phép hoạt động với 50% quy mô và không quá 10 người tại một điểm. Chủ các cơ sở chịu trách nhiệm cập nhật thông tin khai báo y tế đối với nhân viên, khách hàng. Cùng với đó, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp với Tổ Covid cộng đồng hướng dẫn chủ sở hữu các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, đại lý internet ký cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng- chống dịch Covid-19.

Ông Đinh Đức Nhỉ – Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng Tổ dân phố 4, thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang, Gia Lai trao đổi: “Tổ Covid cộng đồng cũng thường xuyên  nhắc nhở chủ kinh doanh ở trong không gian kín phải mở cửa cho thông thoáng. Chúng tôi thường xuyên kiểm tra đột xuất và ký cam kết giữa chủ kinh doanh, tổ covid cộng đồng và chính quyền là phải giữ khoảng cách, khử khuẩn giữ an toàn cho người đến chơi.

Chị Trịnh Thị Loan – Công chức Văn hóa- Xã hội phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Gia Lai cũng cho biết: “Sau khi các tiệm internet được hoạt động trở lại thì chúng tôi thường xuyên đi nhắc nhở các cơ sở chỉ cho hoạt động không quá 10 người, bật điện sáng, khai báo y tế bằng mã QR để cập nhật thông tin nhanh, chính xác hơn”.

Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, đại lý Internet thường có môi trường kín, dễ lây lan dịch bệnh.  Vì vậy, việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa điểm này là rất cần thiết, mỗi người dân cần tự giác chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của ngành Y tế. Bởi “lá chắn” trong phòng, chống dịch Covid-19 chính là “ý thức của mỗi người dân”./.

Nhâm Dung, Minh Trung, Huy Toàn

Trả lời