Đức Cơ phát huy vai trò các tổ Covid cộng đồng trong phòng, chống dịch

Cập nhật 16/7/2021, 06:07:53

Trong thời gian qua, cùng với nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19, các tổ Covid cộng đồng tại huyện Đức Cơ đã phát huy vai trò giám sát, tuyên truyền của mình để góp phần nâng cao ý thức phòng, chống dịch của người dân và các trường hợp phải thực hiện quyết định cách ly tại nhà.

Hàng ngày, các thành viên của tổ Covid cộng đồng tại thôn Mooc Đen 2, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ đều dành thời gian để đi tuyên truyền các biện pháp phòng dịch Covid – 19 cho người dân trong thôn. Các tổ Covid cộng đồng tại xã bắt buộc phải có thành viên là người dân tộc thiểu số nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền khi gặp người dân, hoặc các trường hợp phải thực hiện cách ly tại nhà là người dân tộc thiểu số.

Chị RChăm H’Phiang – Thành viên tổ Covid cộng đồng thôn Mooc Đen2, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ bày tỏ:  “Nói tiếng Jrai của mình thì họ dễ hiểu hơn, họ cũng biết cách phòng tránh Covid – 19, họ cũng đeo khẩu trang, không tập trung đông người, họ cũng tránh tiếp xúc với người ngoài vì họ đang cách ly tại nhà”.

Chị Ksor H’Lũy, Thôn Mooc Đen2, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ cũng nói:  “Tổ phòng chống dịch Covid – 19 luôn tuyên truyền và vận động người dân cách phòng chống dịch. Qua đó thì tôi hiểu được cách phòng chống dịch như thế nào và về vận động người thân không tập trung đông người, khai báo y tế thường xuyên, khi ra ngoài phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với người khác tối thiểu 2m”.

Hiện nay, huyện Đức Cơ có 349 tổ Covid cộng đồng đang hoạt động tại 10 xã, thị trấn. Mỗi tổ có từ 2 đến 3 thành viên, trong đó bắt buộc phải có thành viên là người dân tộc thiểu số. Nhiệm vụ của các tổ Covid cộng đồng là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 cho người dân trên phạm vi do tổ quản lí, theo dõi chặt chẽ việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch của những trường hợp đang thực hiện quyết định cách ly tại nhà để kịp thời báo cáo ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp.

Anh Nguyễn Hưng Hòa, Thôn Mooc Đen2, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ cho biết: “Trong quá trình cách ly tại nhà thì tổ Covid cộng đồng tới động viên, theo dõi, hướng dẫn mang khẩu trang trong nhà, cách ly 2m trong nhà đối với người thân, ăn uống thì hoàn toàn cách ly. Đến bây giờ thì cũng được 1 tuần rồi, không có ho, sốt gì hết”.

Hiện tại, toàn huyện Đức Cơ còn hơn 100 công dân đang thực hiện cách ly tại nhà. Hơn 70% trong số đó là người dân tộc thiểu số. Vì vậy, vai trò của các thành viên tổ Covid cộng đồng là người dân tộc thiểu số hết sức quan trọng, góp phần không nhỏ trong công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

Ông Trần Quang Chỉ, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Đức Cơ thông tin thêm: “Những thành viên trong tổ Covid cộng đồng là người DTTS họ am hiểu về phong tục tập quán, cũng như các điều kiện của các trường hợp người DTTS đang cách ly tại nhà. Qua đó họ tuyên truyền những chính sách, những điều kiện cách ly, làm cho người DTTS hiểu, phối hợp và chia sẻ với chính quyền địa phương để cách ly đảm bảo theo quy định”.

Đến thời điểm hiện tại, huyện Đức Cơ chưa ghi nhận trường hợp nào bị nhiễm Covid – 19. Thành công bước đầu đó không thể không kể đến nỗ lực của từng thành viên trong các tổ Covid cộng đồng, trong đó có các thành viên là người dân tộc thiểu số. Họ luôn bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện sớm những vấn đề nảy sinh tại cơ sở và báo cáo ngay ngành chức năng địa phương xử lý, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát, phòng-chống dịch Covid-19./.

Quốc Linh, Phi Long

Trả lời