Từ nguồn vốn hỗ trợ của Dự án IDE, huyện Đak Pơ đã triển khai thí điểm mô hình trồng cây măng tây trên địa bàn. Đây là mô hình trồng măng tây đầu tiên ở huyện Đak Pơ và bước đầu đã đem lại những tín hiệu khả quan cho bà con nông dân.

Trước đây gia đình ông Trần Văn Hay chủ yếu là trồng rau xanh theo thời vụ song cuối năm 2020, khi được hỗ trợ gia đình ông đã chuyển sang trồng thử nửa sào cây măng tây và đến nay đã cho thu hoạch. Theo ông Hay, dù giá thu mua thấp hơn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng cây măng tây vẫn cho thu nhập cao hơn các loại rau thông thường.
Ông Trần Văn Hay – Thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ cho biết: “Cây măng tây đây thì cách trồng và chăm sóc thì ít sâu bệnh; chăm sóc thì cũng dễ chủ yếu là bón phân, làm cỏ cho sạch sẽ. Và đến khi thu hoạch như nhà tôi đây khoảng 400 cây thì mỗi buổi sáng bẻ là được khoảng 4kg nếu trời mát, mùa mưa thì được hơn 5kg. Giá thành bán thì trước kia được 40.000 đồng/kg nay bỏ sỉ thì được 35.000; nói chung so với trồng cây rau khác thì nó ổn định hơn”.
Dự án trồng thử nghiệm cây măng tây được Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Pơ triển khai trên địa bàn thành 2 đợt. Đợt 1 là vào tháng 10/2020 và đợt 2 là tháng 3/2021. Có 20 hộ tham gia dự án với tổng diện tích 1 ha. Mỗi hộ tham gia được Dự án IDE hỗ trợ giống, hệ thống tưới nước nhỏ giọt, kỹ thuật canh tác; riêng 10 hộ nghèo, cận nghèo tham gia được hỗ trợ thêm phân bón hữu cơ. Tổng kinh phí thực hiện là gần 245 triệu đồng. Qua đánh giá của các hộ dân tham gia thì cây măng tây rất thích hợp với điều kiện canh tác ở huyện Đak Pơ.
Ông Nguyễn Văn Minh,Thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ cho biết: “Đối với gia đình tôi thấy là trồng cây măng tây này phát triển rất nhanh và phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng ở đây”.
Đối với những diện tích trồng đợt 1 hiện nay đang cho thu hoạch. Để giúp cho người nông dân yên tâm mở rộng diện tích, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Pơ sẽ phối hợp với tổ chức hỗ trợ dự án liên kết tìm đầu ra cho người nông dân. Trên cơ sở đó sẽ mở rộng mô hình trồng cây măng tây ở địa phương.
Bà Trương Thị Thiên Lý, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Pơ nói: “Khi cây măng tây được triển khai trên địa bàn thì theo đánh giá của người dân thì cây trồng dễ chăm sóc, ít sâu bệnh và thích ứng với điều kiện đất đai ở huyện Đak Pơ; mầm măng thì phát triển tốt và được người tiêu dùng ưa thích. Vì thế mà khi có hợp đồng thị trường ổn định thì tuyên truyền, vận động người dân thay thế dần một số diện tích lá gim không hiệu quả và một số diện tích lá gim trồng mà giá bấp bênh, không ổn định”.
Huyện Đak Pơ là vựa rau lớn nhất của tỉnh. Dù đã liên kết được nhiều thị trường tiêu thụ song hàng năm vẫn không tránh khỏi tình trạng được mùa, mất giá và ngược lại, nhất là từ khi dịch Covid-19 bùng phát thì việc tiêu thụ sản phẩm của người dân gặp nhiều khó khăn. Do đó, việc thành công từ mô hình thí điểm cây măng tây sẽ giúp cho bà con nông dân trồng rau xanh ở huyện Đak Pơ có thêm những sự lựa chọn trong chuyển đổi, luân canh các loại cây trồng nhằm có đầu ra ổn định hơn./.
Đức Hải, Huy Toàn