Chính sách gia hạn, hoãn thời gian nộp thuế: Gỡ khó cho doanh nghiệp bị tác động của đại dịch Covid – 19

Cập nhật 10/7/2021, 14:07:09

Đại dịch Covid – 19 kéo dài đã tác động xấu đến sự phát triển của nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp nói riêng. Vì vậy, để khôi phục sự phát triển của nền kinh tế, đồng thời tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, Chính phủ đã liên tục ban hành các chính sách hỗ trợ quan trọng, kịp thời. Trong đó, có chính sách hỗ trợ hoãn, giãn thời gian nộp thuế theo Nghị định số 41 và Nghị định số 52. Tại Gia Lai, chính sách này đã đến với nhiều doanh nghiệp và mang lại hiệu quả thiết thực.

Tình hình hoạt động của Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh 2 năm qua gặp rất nhiều khó khăn. Hoạt động sản xuất tại nhà máy cũng như việc tìm kiếm các đơn hàng xuất khẩu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước những khó khăn đó, việc được tiếp cận với các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ, trong đó có chính sách hỗ trợ gia hạn thời gian nộp thuế có ý nghĩa rất lớn đối với doanh nghiệp này.

Ông Phạm Đình Luyến, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh cho biết: “Trong năm 2020 các doanh nghiệp nói chung và công ty cao su Chư Păh nói riêng gặp rất nhiều khó khăn. Có những thời điểm phải chịu lỗ đến 10 triệu/tấn mủ. Đứng trước tình hình đó, doanh nghiệp đã được hưởng chính sách gia hạn thời gian nộp thuế. Riêng năm 2020 doanh nghiệp được hưởng lợi khoảng 600 triệu đồng từ chính sách này.Từ đó doanh nghiệp có thời gian để xoay xở nguồn vốn đầu tư, khôi phục sản xuất”.

Liên tiếp diễn ra các đợt lây lan dịch trong vòng hai năm qua đã gây tác động tiêu cực lên hầu hết các hoạt động kinh tế. Trong đó, lĩnh vực dịch vụ, du lịch, nhà hàng, khách sạn là một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Thời gian qua, hoạt động du lịch gần như bị ngưng trệ, khách sạn hiếm hoi khách lưu trú. Điều này dẫn đến hậu quả, các đơn vị kinh doanh dịch vụ, khách sạn không có doanh thu trong một thời gian dài.

Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai vì lượng khách giảm sút nên doanh thu của đơn vị trong năm 2020 cũng như những tháng đầu năm 2021 đã bị sụt giảm từ 80 đến 90% so với thời điểm trước khi có dịch bệnh xảy ra.

Ông Đoàn Lê Phụ, Quản lý Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai trao đổi: “Khách sạn cũng đã triển khai một số giải pháp để vượt qua được giai đoạn khó khăn như hiện nay. Trong đó, có một số giải pháp quan trọng như giảm các chi phí phát sinh không cần thiết. Cùng với giải pháp của khách sạn thì việc được thụ hưởng chính sách gia hạn thời gian nộp thuế theo Nghị định số 41 và 52 của Chính phủ rất có ý nghĩa đối với khách sạn. Giúp khách sạn có thời gian để phục hồi hoạt động, xoay xở nguồn vốn”.

Theo thông tin từ Cục Thuế tỉnh Gia Lai, tính đến đầu tháng 7, toàn tỉnh đã có trên 600 doanh nghiệp, người nộp thuế được hưởng chính sách hoãn, gia hạn thời gian nộp thuế với số tiền 124 tỷ đồng. Hoạt động tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn từ doanh nghiệp, người nộp thuế sẽ được thực hiện đến ngày 31/7.

Ông Trần Viết Trà, Phó  trưởng Phòng Kê khai và Kế toán thuế, Cục Thuế tỉnh Gia Lai nêu: “Nghị định số 52/2020 về cơ bản nội dung vẫn giống như Nghị định số 41 nhưng mở rộng hơn về đối tượng được thụ hưởng. Theo đó, hầu như tất cả các doanh nghiệp, người nộp thuế đều được áp dụng chính sách gia hạn này. Yêu cầu chung là những đơn vị nào muốn gia hạn thì phải đáp ứng được yêu cầu là không còn nợ thuế ở các kỳ trước. Việc gia hạn này chỉ là hình thức kéo dài thời gian nộp và các đơn vị buộc phải hoàn thành việc nộp thuế vào cuối năm 2021 nên nhìn chung sẽ không ảnh hưởng đến mục tiêu thu ngân sách”.

Thời gian qua, Chính phủ, các ban ngành Trung ương và tỉnh đã luôn quan tâm, tạo điều kiện, cơ chế, chính sách phù hợp để hỗ trợ các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh có điều kiện để vượt qua được những khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid 19 gây ra. Trong đó, riêng Nghị định quy định về chính sách gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và thuê đất đã phát huy vai trò rất lớn, giúp các doanh nghiệp có thêm thời gian để ổn định được tình hình tài chính, xoay vòng vốn, tái đầu tư để nâng cao thu nhập cũng như đảm bảo được việc làm, thu nhập cho người lao động.

 Ngọc Hà, Viễn Khánh

Trả lời