Gia Lai tiếp tục ghi nhận thêm những ca dương tính mới với Covid-19, các trường hợp đều liên quan đến người từ vùng dịch ở Tp.Hồ Chí Minh trở về địa phương. Trước tình hình đó, tất cả chốt chặn kiểm soát người và phương tiện, kiểm soát y tế tại các điểm cửa ngõ chính ra vào địa bàn tỉnh Gia Lai đã được siết chặt..
Điểm chốt chặn kiểm soát dịch khu vực Cầu 110 huyện Chư Pưh, trên tuyến Quốc lộ 14 đoạn ranh giới giữa 2 tỉnh Gia Lai và Đăk Lăk, lực lượng chức năng tiến hành dừng các phương tiện và kiểm tra thân nhiệt, nắm thông tin lịch trình và yêu cầu đeo khẩu trang, khai báo tờ khai y tế… Mặc dù có thể bị gián đoạn một thời gian so với hành trình nhưng hầu hết mọi người đều tỏ ra yên tâm hơn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương.
Anh Đào Sỹ Mạnh – Tỉnh Đăk Lăk nói: “Tôi từ Đắk Lắk hiện nay đi lên Pleiku thì qua trạm này được các anh hướng dẫn khai báo y tế và đến đây khai báo y tế xong, thì đến điểm đến phải khai báo để tham gia phòng chống dịch bệnh trong thời gian này. Em sẽ chấp hành thôi. Cái này rất là tốt. Đây là điều tốt để chống dịch trong giai đoạn này”.
Anh Bùi Ngọc Thạch , Tỉnh Đăk Lăk cũng cho biết: “Ở đây có trạm kiểm dịch thì cũng chấp hành theo luật của nhà nước, vì cộng đồng. Người dân mỗi người ai cũng có trách nhiệm thì cả nước sẽ đẩy lùi được dịch”.
Những ngày qua lượng người và phương tiện về địa bàn tỉnh qua điểm chốt Cầu 110 đã tăng cao so với trước, chỉ tính riêng từ ngày 7-8/7 đã có gần 6 nghìn lượt phương tiện giao thông di chuyển qua chốt, trong đó lượng xe máy chiếm khá cao. Nhìn chung phần lớn người dân chấp hành tốt quy định phòng chống dịch, nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số trường hợp khai báo y tế không trung thực, hoặc tìm cách đi đường vòng, lối mòn để tránh sự kiểm soát của ngành chức năng.
Thiếu tá Chu Thế Vinh – Tổ trưởng của tổ kiểm soát dịch Covid-19 Chư Pưh cho biết: “ Nếu có người về từ vùng dịch thì chúng tôi sẽ gọi về trung tâm y tế xin sự chỉ đạo của họ là cho người ta đi cách ly tập trung luôn, còn đối với trường hợp họ có giấy xét nghiệm của những khu vực phía trong đó thì chúng tôi sẽ xin ý kiến của trung tâm y tế là cho họ về địa phương tự khai báo y tế. Chúng tôi thường xuyên trao đổi với trung tâm y tế của địa phương của người địa phương đó là người ta sẽ cho đi xét nghiệm, cách ly.
Nói chung là tất cả các loại phương tiện đều kê khai y tế đầy đủ, có một số đường nhỏ quanh đây thì cũng có người, người ta đi trốn chốt cũng có nhưng số đó cũng ít thôi”.
Khi Tp.Hồ Chí Minh bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, dự báo tiếp tục vẫn còn lượng người và phương tiện trở về địa phương. Hiện tại lực lượng chức năng tiếp tục siết chặt quản lý tại điểm chốt Cầu 110, theo đúng tin thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh. Nếu người về từ vùng dịch phải giám sắt chặt, phối hợp với Ban Chỉ đạo đạo phòng, chống dịch các địa phương khẩn trương rà soát dịch tễ; kiểm tra nghiêm ngặt cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm, cách ly kịp thời./.
Kim Ngân, Ksor Tuối