Sáng nay, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đã có cuộc họp trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố rà soát, đánh giá lại các phương án phòng chống dịch để điều chỉnh kịp thời trong tình hình mới. Chủ trì cuộc họp có các đồng chí: Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Tại cuộc họp, Sở Y tế thông tin: Tối ngày 7/7 Gia Lai ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại làng Kte, xã H’Bông, huyện Chư Sê là đối tượng đi về từ thành phố Hồ Chí Minh và đang áp dụng biện pháp cách ly tại nhà. Sáng nay (8/7), ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính là F1 tại làng Kte, xã HBông. Như vậy đã có ca lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng. Tính từ ngày 28/5 đến nay trên địa bàn tỉnh ghi nhận 7 trường hợp dương tính, trong đó có 6 trường hợp từ vùng dịch về, 1 trường hợp là F1. Nhận định trước tình hình dịch tại TP.HCM những ngày qua lây lan nhanh, nhất là trước thời điểm giãn cách toàn thành phố theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 9/7 sẽ có lượng người từ TP.HCM về địa phương bằng nhiều phương tiện do đó Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân huy động các lực lượng kiểm soát chặt chẽ trong 72 giờ tới, các địa phương nắm bắt kịp thời công dân lao động ở Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh để có biện pháp kiểm soát, quản lý tốt công dân của mình.
Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đánh giá tình hình dịch bệnh hiện nay hết sức phức tạp, khó lường. Với 3 ca dương tính mới ghi nhận trên địa bàn tỉnh, trong đó có 1 ca lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng do đó các ngành, các địa phương phải xây dựng phương án nâng mức cao nhất trong công tác phòng chống dịch. Nếu chủ quan, không kiểm soát chặt chẽ thì nguy cơ lây lan trong cộng đồng là cực kỳ lớn dẫn đến tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội sẽ bị đình trệ, đời sống người dân sẽ cực kỳ khó khăn. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các tổ covid cộng đồng phải được kích hoạt một cách cao nhất, đặc biệt phải làm tốt công tác nắm chắc dòng người từ các địa phương về địa bàn tỉnh, nhất là từ các vùng hiện đang có dịch bùng phát, không để có trường hợp dương tính, trường hợp nguy cơ cao vào địa bàn tỉnh mà không được kiểm soát, xử lý ngay từ đầu. Hiện vẫn đang có tâm lý chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch, do đó sau cuộc họp này, đồng chí Võ Ngọc Thành đề nghị phải rà soát, đánh giá lại và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, từng khu vực, từng địa bàn phải xây dựng các phương án phòng chống dịch phù hợp, cân nhắc việc kinh doanh các dịch vụ không thiết yếu trong thời điểm hiện nay, nhất là các hoạt động mua bán, ăn uống tập trung đông người trên đường phố, việc tụ tập đông người ở các tổ chức tôn giáo, các điểm hội họp, các hoạt động phòng dịch tại các chợ, trung tâm thương mại.
Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo tỉnh tập trung đánh giá, rà soát lại các phương án phòng chống dịch, xây dựng kế hoạch tiếp nhận công dân từ TP.HCM về, đánh giá quá trình giám sát y tế, giám sát dịch tễ, kiểm tra việc thực hiện cách ly tại nhà, thống nhất thông qua quy định về hoạt động tại các chốt kiểm soát để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch một cách chặt chẽ./.
Kim Châu, Viễn Khánh