Trước tình hình thời tiết khí hậu trong mùa khô 2014-2015 diễn biến thất thường, ở nhiều địa phương, nhất là ở phía Đông Nam của tỉnh nắng gắt kéo dài dẫn đến nguy cơ cháy rừng cao, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, các cấp chính quyền địa phương và các ngành chức năng trong tỉnh đã chủ động triển khai tốt nhiều phương án phòng chống cháy rừng.

Diễn tập phòng chống cháy rừng.
Trên địa bàn huyện IaPa hiện có hơn 60ha rừng, giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ ChưMố và Ban Quản lý rừng phòng hộ Ayunpa cùng với chính quyền địa phương một số xã trong huyện quản lý. Nhiều khu rừng trên địa bàn huyện nằm ở khu vực đồi núi hiểm trở và nằm gần khu sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số, có nguy cơ cháy cao, nhất là trong mùa khô.
Trước tình hình đó, Hạt Kiểm lâm huyện IaPa đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện IaPa kiện toàn, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ huy phòng chống cháy rừng các cấp; đồng thời phân công nhiệm vụ, xác định trách nhiệm của các chủ rừng và các ngành chức năng trong công tác này.
Ông Hoàng Văn Tình- Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện IaPa cho hay: Thực hiện sự chỉ đạo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh và UBND huyện IaPa, trước khi bước vào mùa khô năm nay, Hạt Kiểm lâm huyện IaPa đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nên công tác phòng chống cháy rừng nói riêng, công tác quản lý bảo vệ rừng nói chung đã đạt được những kết quả tích cực, chưa để xảy ra vụ cháy rừng nào.
Hạt Kiểm lâm huyện IaPa cùng với các chủ rừng trên địa bàn đã xây dựng kế hoạch bố trí lực lượng thường xuyên có mặt tại địa bàn, nhất là tại các khu rừng có nguy cơ cháy cao để kiểm soát đảm bảo an toàn lửa rừng. Đồng thời chủ động tiến hành các phương án phòng ngừa khác như tổ chức phát đốt thực bì, xây dựng đường băng cản lửa để giảm đến mức thấp nhất các nguy cơ cháy rừng. Công tác tuyên truyền giúp người dân, nhất là đồng bào thiểu số sống gần rừng nâng cao ý thức phòng chống cháy rừng được các ngành chức năng và các chủ rừng đặc biệt chú trọng.
Ông Nay Ú- Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ ChưMố- IaPa chia sẻ: Ngay từ đầu mùa khô 2014-2015, đơn vị đã chủ động triển khai các biện pháp để tăng cường công tác phòng chống cháy rừng, nhất là bố trí lực lượng tại các chốt chặn các cửa rừng đảm bảo 24/24; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận thức, không đường cơi nới rẫy cũ trên đất lâm nghiệp, không sử dụng lửa trong rừng, nhờ đó diện tích rừng đơn vị quản lý được bảo vệ tốt…
Cùng với huyện IaPa, các ngành chức năng và các chủ rừng ở các địa phương khác trong tỉnh đã chủ động triển khai có hiệu quả các phương án đã được cấp trên phê duyệt theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy rừng có thể xảy ra.
Ông Phan Quốc Huy- Phó Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ IaPúch, huyện Chưprông khắng định: Ban quản lý rừng phòng hộ IaPúch đã tăng cường phối hợp với các ngành chức năng để làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng. Trong công tác phòng chống cháy rừng thì đã tổ chức cho hơn 200 lượt người dân ký cam kết đảm bảo an toàn lửa rừng, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp xâm hại đến rừng. Nhờ đó từ đầu mùa khô đến nay đơn vị chưa để xảy ra vụ phá rừng nào…
Nhằm giúp các ngành chức năng và các chủ rừng trong tỉnh nâng cao hiệu quả công tác phòng chống cháy rừng, từ đầu mùa khô 2014-2015 đến nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tổ chức hai cuộc diễn tập phòng chống cháy rừng có qui mô lớn.
Qua diễn tập cho thấy, năng lực cũng như công tác hiệp đồng, phối hợp giữa các ngành chức năng và các chủ rừng trong việc phòng chống cháy rừng, nhất là xử lý các vụ cháy rừng có qui mô lớn được đánh giá tốt. Hy vọng, việc triển khai công tác phòng chống cháy rừng trong mùa khô 2014-2015 ở tỉnh đạt kết quả cao nhất./.
Hà Đức-R’Piên