Kể từ đầu tháng 6 đến nay, huyện Chư Sê đã phát hiện nhiều trường hợp trâu, bò bị mắc bệnh viêm da nổi cục. Nhằm góp phần hạn chế sự lây lan của dịch bệnh này, huyện đã có chủ trương vận động người dân tự chủ việc mua và tiêm vắc xin phòng bệnh trên đàn trâu, bò của mình. Tuy nhiên, việc này hiện đang gặp một số khó khăn nhất định do tổng số lượng trâu, bò của huyện khá cao, trong khi sở hữu phần lớn tổng đàn là những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ.

Sau khi huyện Chư Sê ghi nhận những trường hợp đầu tiên mắc bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò, ngay lập tức anh Trịnh Văn Sơn, ở làng Ring, xã H’Bông đã tự bỏ ra số tiền hơn 4 triệu đồng để mua vắc xin về tiêm phòng cho đàn bò của mình với số lượng 120 con. Theo anh Sơn, số tiền bỏ ra để mua vắc xin tiêm phòng cho đàn bò của mình không lớn, nhưng nếu chủ quan, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước thì nguy cơ mất trắng số tiền đầu tư xây dựng trang trại và đàn bò của mình là rất cao.
Anh Trịnh Văn Sơn, Làng Ring, xã Hbông, huyện Chư Sê cho biết: “Tiêm xong thì cũng thấy yên tâm 60 – 70% gì đó. Chứ để lỡ như sau này nó phát dịch thì ảnh hưởng nhiều đến năng suất. Tiêm phòng xong thì tôi cũng thấy rất là an tâm cho đàn bò của mình”.
Tuy nhiên, việc chủ động mua vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục để tiêm cho trâu, bò mới chỉ được các chủ trang trại chăn nuôi có số lượng đàn trâu, bò lớn thực hiện. Còn các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thì đến thời điểm này vẫn chưa thực hiện, cá biệt có hộ nuôi đến gần 20 con bò. Đàn bò của chị Siu H’Pá, ở làng Kueng Xí nghiệp, xã Hbông là một trong số đó. Nuôi 16 con bò, lại thường xuyên thả rông, nhưng đến giờ chị vẫn chưa chủ động tiêm vắc xin cho đàn bò của mình.
Chị Siu H’Pá – Làng Kueng Xí nghiệp, xã H’bông, huyện Chư Sê cho biết: “Bò nhà mình năm nào cũng được tiêm phòng vaccine lỡ mồn long móng, năm nay có thêm bệnh viêm da nổi cục nữa nhưng mình chưa tiêm. Khi nào có đủ tiền thì sẽ mua vaccine về tiêm cho bò”.
Đến nay, huyện Chư Sê đã có 11 xã công bố có dịch viêm da nổi cục trên trâu, bò tại 49 thôn, làng. Số lượng trâu, bò bị mắc bệnh là 357 con, trong đó 10 con bị chết. Theo thống kê, hiện nay tổng số lượng trâu, bò trên địa bàn huyện Chư Sê lên đến 22 ngàn con, trong đó có đến trên 14 ngàn con nằm trong vùng dịch. Tuy nhiên, đến thời điểm này toàn huyện mới chỉ có 3.500 con trâu, bò được tiêm vắc xin phòng bệnh, phần lớn trong số đó là trâu, bò trong các trang trại chăn nuôi.
Bà Nguyễn Thị Uyên Ni, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chư Sê nêu: “Khó khăn nhất trong việc triển khai tiêm Vaccine viêm da nổi cục cho trâu bò hiện nay là tổng đàn trâu bò hiện nay của huyện khá cao, tuy nhiên thì đa số là của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nên việc xã hội hóa trong việc mua vaccine này rất là khó, ngoài các trang trại lớn thì việc tuyên truyền vận động các hộ dân chủ động mua vaccine hiện rất là khó khăn” .
Theo tìm hiểu, hiện nay 01 liều vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò có giá khoảng 40 ngàn đồng. Đây là số tiền không lớn nếu so với giá trị của một con trâu, bò. Do vậy, nếu không may vật nuôi bị mắc bệnh thì thiệt hại đối với người chăn nuôi là không nhỏ. Vì thế, người dân nên chủ động phòng bệnh cho trâu, bò của mình bằng nhiều biện pháp khác nhau, trong đó có xã hội hóa việc mua và tiêm vắc xin phòng bệnh nhằm tránh những thiệt hại có thể xảy ra./.
Quốc Linh, Duy Linh