Sau hơn 1 tháng ghi nhận ổ bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò đầu tiên ở xã Đăk Jrăng, huyện Mang Yang vào ngày 25.5, đến nay dịch bệnh này vẫn tiếp tục lây lan ra nhiều địa phương khác trong tỉnh. Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, trong thời gian tới tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò có khả năng diễn biến phức tạp và lây lan ra diện rộng. Trước tình hình này, Ngành Nông nghiệp của tỉnh đang tích cực triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm khống chế sự lây lan của dịch bệnh.

Tính đến ngày 1/7, toàn tỉnh ghi nhận có 54 xã, phường thuộc 9 huyện, thành phố có bò bị mắc bệnh viêm da nổi cục (VDNC) với tổng số 2.114 con. Trong đó đã có 71 con bị chết. Các địa phương có bò bị bệnh VDNC gồm các huyện: Mang Yang, Đak Đoa, Kbang, Kông Chro, Chư Sê, Đức Cơ, Phú Thiện, Chư Pah và Tp. Pleiku. Địa phương có số bò mắc bệnh nhiều nhất là Mang Yang, Đak Đoa, Chư Sê… Hiện tại vẫn chưa kiểm soát được véc tơ truyền bệnh, đây chính là khó khăn để kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên, Ngành Nông nghiệp tỉnh cũng đang tích cực triển khai các biện pháp để khống chế dịch bệnh lây lan ra diện rộng
Ông Đoàn Ngọc Có, Phó Giám đốc Sở NN & PTNT Gia Lai cho biết: “Việc khống chế sự lây lan của dịch bệnh cũng gặp một số khó khăn nhất định. Vì véc tơ truyền bệnh lây qua côn trùng chích hút trong khi bà con có thói quen chăn thả rông. Vì vậy, trước mắt đối với các địa phương đã có bò bị VDNC thì sẽ vận động người dân không chăn thả rông mà nuôi nhốt tập trung để thuận tiện cho việc chăm sóc, theo dõi. Đối với bò bị bệnh thì thực hiện cách ly, chăm sóc. Quan trọng nữa là công tác vệ sinh chuồng trại cũng phải được đảm bảo. Hiện tại đã cấp hóa chất về cho các địa phương để tiến hành phun tiêu độc khử trùng xung quanh khu vực chăn nuôi”.
Song song với việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, Ngành Nông nghiệp cũng đặc biệt lưu ý đến vấn đề kiểm soát việc vận chuyển gia súc ra, vào vùng dịch, tránh tình trạng người dân bán chạy bò mắc bệnh ra bên ngoài như đã từng xảy ra ở xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê.
Ông Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch UBND xã Ia Blang, huyện Chư Sê nói: “Về phía xã cũng quán triệt rất cụ thể đến từng thôn, làng về các biện pháp phòng, chống bệnh VDNC trên trâu, bò để người dân hiểu rõ tính chất của loại bệnh này. Tuy là bệnh mới nhưng chữa trị được để bà con yên tâm không quá lo lắng và có những biện pháp phòng trị hợp lý. Vì người dân vẫn có tâm lý là giá trị con bò khá lớn nên sợ bò chết sẽ bị thiệt hại nên bán chạy bò bị bệnh. Nhưng nếu chúng ta thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa cũng như điều trị đúng cách cho bò bị bệnh thì sẽ khắc phục được. Khi bà con hiểu được vấn đề thì sẽ không có chuyện bán chạy bò. Ngoài ra cũng phải tăng cường giám sát chặt chẽ tại cơ sở để kịp thời phát hiện, xử lý trường hợp nào cố tình vận chuyển bò bệnh ra khỏi địa bàn”.
Bệnh VDNC trên trâu, bò là loại bệnh mới xuất hiện tại Việt Nam với tốc độ lây lan nhanh. Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, thời gian qua công tác triển khai tiêm vắc xin cũng đã được tiến hành đồng bộ cùng với các biện pháp khác. Tính đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện tiêm được 69 ngàn liều vắc xin phòng bệnh VDNC và kế hoạch tiếp tục thực hiện trên diện rộng.
Ông Đoàn Ngọc Có, Phó Giám đốc Sở NN & PTNT Gia Lai cho biết thêm: “Ngoài ngân sách tỉnh cấp hỗ trợ mua vắc xin thì chủ trương là thực hiện xã hội hóa để có đủ kinh phí mua vắc xin. Vì vậy khuyến khích các hộ chăn nuôi chủ động đăng ký mua vắc xin để chủ động tiêm phòng cho đàn gia súc của gia đình mình.Vì ngoài các biện pháp trước mắt mà chúng ta đang tập trung thực hiện thì quan trọng vẫn là tiêm phòng cho đàn gia súc. Với đặc thù hiện nay là người dân vẫn chăn nuôi theo hình thức thả rông nên nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất cao nếu không thực hiện quyết liệt và kịp thời thì việc kiểm soát dịch bệnh sẽ rất khó khăn”.
Với tổng số hơn 431 ngàn con, Gia Lai là địa phương có số đàn trâu, bò đứng thứ nhất khu vực Tây Nguyên và đứng thứ 2 cả nước. Với tổng đàn trâu, bò lớn như vậy, nhưng điểm hạn chế là chủ yếu chăn nuôi theo quy mô nhỏ lẻ, chăn thả tự nhiên và khu vực chăn nuôi không đảm bảo công tác vệ sinh, trong khi đó bệnh VDNC lại lây lan sang qua các loại côn trùng chích, hút. Đây chính là một trong những khó khăn, trở ngại cho công tác phòng, chống dịch bệnh này trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, các biện pháp bảo vệ đàn gia súc cần phải được thực hiện một cách quyết liệt nhằm giảm thiểu mức độ thiệt hại do dịch bệnh gây ra, đảm bảo ổn định tình hình chăn nuôi trước tác động của bệnh VDNC – một loại bệnh mới xuất hiện ở Việt Nam.
Hồng Uyên, R’Piên , Viễn Khánh