Mặc dù chịu nhiều tác động do dịch Covid-19 gây ra, song với sự chỉ đạo sát sao từ Tỉnh ủy, sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh và nỗ lực của các ngành, chính quyền địa phương các cấp, 6 tháng đầu năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả khả quan và tăng cao so với cùng kỳ năm 2020.
6 tháng đầu năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.455 tỷ đồng, bằng 75,9% dự toán Trung ương giao, bằng 68,46% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 68,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương đạt 53,33% dự toán HĐND tỉnh giao; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 63,95%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 219,35%; thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 59%; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 54,27%, thu tiền sử dụng đất đạt 43,33%, thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thiết bị điện tử, VAT hàng nhập khẩu đạt gấp 61,8 lần, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt gấp 44,5 lần. Một số địa phương thu đạt cao như: Ayun Pa 88,7%; Chư Păh 81,6%; Kbang 80,9%, Ia Grai 78,9%, Chư Pưh 76,9%; Chư Prông 76,4%;… Cũng trong 6 tháng đầu năm, tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 5.134 tỷ đồng, bằng 40,77% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 16,76% so với cùng kỳ năm 2020. Tỉnh đã kịp thời bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ: Phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid- 19; phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với số tiền là 117 tỷ đồng.
Đoàn Bình, Thanh Sáng