Sáng 30/6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 8 khóa X, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện một số ban, ngành của tỉnh tham dự hội nghị..

6 tháng đầu năm 2021, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã linh hoạt chuyển hướng trọng tâm các hoạt động công tác công đoàn, thay đổi phương thức làm việc phù hợp với tình hình diễn biến rất phức tạp của dịch Covid-19. Theo đó, đã thực hiện được 10/16 chỉ tiêu do Tổng Liên đoàn giao, 16/28 chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đề ra đã đạt, vượt và thực hiện trên 50%. Trong đó, một số kết quả tiêu biểu như đã triển khai hiệu quả các hoạt động cùng với cả hệ thống chính trị, góp phần tổ chức thành công các sự kiện chính trị lớn của đất nước; Chú trọng tuyên truyền phòng chống dịch, chăm lo lợi ích thiết thực và hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai; đổi mới hình thức thực hiện “Ngày cơ sở”… Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận những tồn tại, khó khăn đồng thời đề ra nhiều giải pháp tháo gỡ nhằm thực hiện có hiệu quả công tác Công đoàn, phong trào Công nhân trong 6 tháng còn lại của năm với mục tiêu sẽ đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Tại Hội nghị, thông tin về tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết mặc dù tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp nhưng nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, từ đầu năm đến nay các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh cơ bản đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra. Tỉnh đã thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh được đảm bảo ước đạt 9,7%, tăng 5,54% so với cùng kỳ năm ngoái. Có được kết quả đó, tỉnh đánh giá rất cao vai trò, sự đóng góp của tổ chức Công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh. Do đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh dịch Covid -19 đang có diễn biến phức tạp, tổ chức Công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò, nhiệm vụ của mình để cùng với tỉnh thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ kinh tế – xã hội đã đề ra. Trong đó, tổ chức Công đoàn các cấp, LĐLĐ tỉnh là đầu mối để nắm bắt, phối hợp với các ngành liên quan chuẩn bị nguồn nhân lực với trình độ ngày càng cao đáp ứng được nhu cầu của các ngành nghề mũi nhọn được UBND tỉnh xác định là trọng tâm trong thời gian tới như xây dựng nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng các công trình về năng lượng tái tạo…; vào cuộc tham gia giải quyết các vấn đề đơn thư liên quan đến công nhân, người lao động, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động trong ngành Y tế, ngành Giáo dục với những vấn đề đang tồn đọng… Đặc biệt, là phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc đảm bảo cho đoàn viên, người lao động tiếp cận được sớm, kịp thời với nguồn vắc – xin phòng chống Covid – 19./.
Ngô Thanh,Huy Toàn