Tổ Covid cộng đồng – góp sức cùng địa phương chống dịch

Cập nhật 28/6/2021, 10:06:01

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, các tổ giám sát Covid-19 cộng đồng huyện Đak Pơ đã và đang phát huy vai trò giám sát phòng chống dịch, tuyên truyền, kiểm soát người ra vào địa bàn, các khu dân cư, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, hạn chế dịch lây lan ra cộng đồng.

Là thành viên nòng cốt của Tổ covid cộng đồng thôn Tư Lương, xã Tân An, huyện Đak Pơ, không kể ngày hay đêm, cứ hễ có thời gian, là ông Lê Phước Nông cùng và các thành viên khác lại đến từng nhà dân, theo địa bàn quản lý để phát tờ khai y tế, yêu cầu các hộ ký cam kết thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ y tế. Đồng thời kê khai nhân khẩu cho từng tổ, nắm danh sách những người trở về từ ngoại tỉnh, những người thuộc diện F1, F2.

Ông Lê Phước Nông – Thành viên Tổ Covid cộng đồng thôn Tư Lương, xã Tân An, huyện Đak Pơ nói: “Thực hiện phương châm là đi từng ngõ, gõ từng nhà để bà con ký cam kết để phòng chống dịch. Thực hiện thông điệp 5k của Bộ y tế. Nói chung chú đi cả ngày lẫn đêm luôn. Để bà con hiểu rõ tác hại của dịch Covid 19 như thế nào để bà con họ nhận thức, để họ phòng chống. Chung tay góp sức với chính quyền địa phương để thực hiện phòng chống Covid cho tốt hơn, đạt kết quả hơn.”

Xã Tân An là địa phương có dân số đông nhất trong toàn huyện. Số con em đi học tập và làm ăn xa tại các thành phố lớn khá đông. Do đó, khi dịch bùng phát trở lại, toàn bộ 41 tổ covid cộng động, với 100 thành viên trên địa bàn xã đã được kích hoạt. Họ là những người sâu sát và nắm vững địa bàn dân cư nhất. Những đợt dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, các thành viên của các tổ covid cộng đồng như ông Nông, ông Độ đã không quản nắng mưa, cùng với chính quyền tham gia rà soát từng người dân, khai thác tiểu sử, lịch trình di chuyển của người dân. Theo dõi, kiểm soát chặt chẽ mọi công dân ra, vào địa bàn, nhất là rà soát các đối tượng đi về từ vùng dịch.

Anh Lâm Ngọc Trải – Thôn Tư Lương, xã Tân An, huyện Đak Pơ cho biết: “Đợt này covid trở lại tiếp tục không những gây khó khăn về kinh tế cho bà con, mà còn tất cả mọi hoạt động xung quanh, hằng ngày đều ảnh hưởng. ở địa phương đây thì có các chú làm công tác tuyên truyền rất là tốt. Hằng ngày đi vận động và nhắc nhở thường xuyên. Để giúp bà con ý thức nâng cao được quá trình thực hiện tốt trong phòng chống dịch covid.”

Toàn huyện Đak Pơ hiện có 175 tổ Covid cộng đồng, với 545 thành viên. Các tổ này hoạt động trên tinh thần tự nguyện với sự tổ chức, quản lý của chính quyền địa phương và sự hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật của ngành y tế. Trung bình mỗi tổ có 2-3 thành viên. Trong đó bao gồm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, công an viên và y tế tổ, thôn, làng. Mỗi tổ chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý 30 – 50 hộ dân có phân công danh sách hộ gia đình cụ thể cho từng tổ. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, các tổ Covid cộng đồng đã phối hợp rà soát và phát hiện 463 trường hợp người dân đi từ vùng dịch về, và giám sát 146 trường hợp thực hiện cách ly tại nhà. Chuyển cách ly tập trung 16 trường hợp.

Bà Trương Thị Anh Hòa – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ trao đổi: “Hiện nay ổ dịch tại TP.HCM có nhiều công dân trên địa bàn huyện sinh sống, học tập, và làm việc do đó công dân về địa phương rất nhiều, việc rà soát, sàng lọc, phát hiện sớm công dân từ vùng dịch về để kịp thời cách ly là rất quan trọng trong công tác PC dịch. Để làm tốt việc phát hiện sớm người về từ vùng dịch ngoài đội ngũ Y tế thì tổ Covid cộng đồng là lực lượng nòng cốt trong vấn để rà soát, phát hiện sớm công dân từ vùng dịch về để báo cáo kịp thời cho BCĐ xã triển khai sàng lọc, cách ly kịp thời tránh địch bệnh lây lan trong cộng đồng. Mỗi tổ Covid cộng đồng quản lý 30-50 hộ dân tại địa phương do đó bên cạnh phát hiện sớm người từ vùng về, họ còn có nhiệm vụ tư vấn, giám sát việc thực hiện cách lý tại nhà và là đội ngũ tuyên truyền viên hiệu quả trong cácbiện pháp phòng chống dịch bệnh.”

Có thể nói, việc thành lập các tổ Covid-19 cộng đồng đã giúp phát huy hiệu quả tích cực trong cuộc chiến chống Covid-19. Bởi việc phòng, chống dịch phải dựa vào  từng gia đình, từng cá nhân… Cuộc chiến chống Covid 19 cần có sự chung sức, đồng lòng của toàn thể Nhân dân, để tạo sức mạnh tổng hợp trong phòng, chống dịch.

CTV Nguyễn Hiền – Văn Dũng (Huyện Đak Pơ)

Trả lời