TPHCM và Đà Nẵng là 2 địa phương có nhiều công dân đi về tỉnh Gia Lai. Việc giám sát, xét nghiệm trọng điểm các trường hợp về từ 2 địa phương vùng dịch này đang được tỉnh chú trọng triển khai nhằm tầm soát, phát hiện sớm các ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng.
Trung bình 1 ngày có từ 150-200 người về Gia Lai từ các tỉnh, thành có dịch. Điều này đòi hỏi các địa phương trong tỉnh phải giám sát, kiểm soát hết sức chặt chẽ người từ các vùng dịch về địa bàn.
Chị Thái Thị Ánh Thu – Phó Trạm Trưởng phụ trách Trạm Y tế phường Phù Đổng, thành phố Pleiku cho biết: “Phường Phù Đổng có 467 trường hợp theo dõi và cách ly, trong đó cách ly tại nhà 169 người, cách ly tập trung 2 người, theo dõi tại nhà 296 trường hợp. Thực hiện lấy mẫu từ vùng dịch Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh về địa phương từ ngày 20/6 thì lấy mẫu xét nghiệm 6 trường hợp. Mình thường xuyên xuống nhà cách ly theo dõi giám sát nhiệt độ, có sốt, ho báo ngay cho trạm y tế, điện thoại ngày 2 lần sáng chiều để theo dõi nhiệt độ, sức khỏe của công dân cách ly tại nhà”.
Hiện ngành y tế đang triển khai lấy mẫu xét nghiệm trọng điểm nhằm tầm soát các đối tượng về từ vùng dịch TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng hiện đang cách ly y tế tại nhà. Trung tâm Y tế thành phố Pleiku đã triển khai lấy mẫu giám sát trọng điểm tầm soát 77 trường hợp về từ 2 địa phương trên. Tất cả các mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
BS Trần Duy Khánh – Trung tâm Y tế thành phố Pleiku cho biết: “Trung tâm Y tế Pleiku đã nhanh chóng lên kế hoạch xây dựng lấy mẫu trọng điểm 1 số trường hợp đi từ vùng dịch TP.HCM, Đà Nẵng về để xét nghiệm sàng lọc. Chúng tôi đã tiến hành triển khai trước ở 12/22 xã phường của thành phố. Xét nghiệm đối tượng chủ yếu là những người đi từ TP.HCM về và khoảng mười mấy mẫu những người đi từ thành phố Đà Nẵng về. Trong những ngày tới trạm y tế tiếp tục rà soát đối tượng về từ TP.HCM hoặc những đối tượng nguy cơ cao liên quan yếu tố dịch tễ để lấy mẫu sàng lọc và xét nghiệm sớm có thể kiểm soát kịp thời nếu phát hiện 1 trường hợp nghi nhiễm”.
Tính từ ngày 26/4 đến nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ghi nhận có 83 trường hợp F1, trên 960 trường hợp F2, trên 7.000 trường hợp về từ vùng dịch cách ly tại nhà. Trong những ngày qua, người từ các vùng dịch về địa bàn tỉnh với số lượng nhiều, làm tăng nguy cơ phát tán dịch trong cộng đồng. Điều này đòi hỏi các địa phương phải tăng cường công tác rà soát, quản lý chặt di biến động dân cư, tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện cách ly tại nhà; đặc biệt là phát huy hiệu quả hoạt động các tổ covid cộng đồng trong giám sát dịch bệnh tại từng địa bàn thôn, làng, tổ dân phố qua đó kịp thời phát hiện xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành đầy đủ các quy định trong công tác phòng, chống dịch./.
Kim Châu, Phi Long