Đak Pơ – thắp sáng đường quê

Cập nhật 23/6/2021, 07:06:16

Với việc đóng góp 200-400 ngàn đồng/hộ để mua dây và bóng điện rồi thuê nhân công lắp đặt, đấu nối hệ thống điện, người dân huyện Đak Pơ đã thắp sáng đường làng ngõ xóm, giúp việc đi lại vào ban đêm được thuận lợi và đảm bảo an ninh trật tự.  Phóng sự sau sẽ phản ánh rõ nét hơn về phong trào này ở huyện Đak Pơ.

Thôn Tân Hiệp, xã Tân An, huyện Đak Pơ có tổng số 254 hộ dân. Khi có chủ trương nhân dân đóng góp tiền mua vật tư, huyện trả tiền điện tiêu thụ, người dân trong thôn rất phấn khởi, đồng tình hưởng ứng. Sau khi họp bàn, tính toán, bà con trong thôn đã đi đến thống nhất mức đóng góp của mỗi hộ dao động 200-300 ngàn đồng. Với tổng số tiền thu được, người dân mua 78 bộ bóng đèn led và hơn 3.000 m dây điện rồi nhờ Điện lực An Khê lắp đặt, đấu nối.

Ông Phạm Văn Hạnh – Trưởng thôn Tân Hiệp, xã Tân An, huyện Đak Pơ cho biết: “Nhà nước hỗ trợ điện chiếu sáng còn các thiết bị vật tư thì nhân dân đóng góp. Tránh được vấn đề trật tự an ninh, trộm cắp. Cái này thì bà con rất hưởng ứng và hoan nghênh.”

Mô hình chung tay “Thắp sáng đường quê” cũng được người dân xã Hà Tam tích cực hưởng ứng. Hàng tháng mỗi hộ góp thêm 10 – 15 ngàn đồng để chi trả tiền điện, tiền bảo dưỡng công trình. Từ khi công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng, đời sống của người dân xã Hà Tam có những thay đổi tích cực.

Ông Nguyễn Công Thư, Chủ tịch UBND xã Hà Tam, huyện Đak Pơ trao đổi: “Để góp phần xây dựng nông thôn mới, phía đảng ủy xã đã ban hành một nghị quyết chuyên đề đó là Nghị quyết số 31, Trong đó có việc thắp sáng điện đường nông thôn. Trên cơ sở nghị quyết của Đảng ủy thì phía ủy ban cũng đã xây dựng các chương trình, kế hoạch của ủy ban để hỗ trợ phối hợp cùng các thôn trong khâu khảo sát, lập dự toán và tiến hành tổ chức họp dân để vận động người dân tham gia đóng góp kinh phí để triển khai trong công tác thắp sáng điện đường. Bằng 100% kinh phí đóng góp của người dân, từ việc lắp đặt hệ thống điện đường, từ việc trả tiền điện hàng tháng,  cho tới việc sửa chữa hệ thống điện nếu có hư hỏng xảy ra. Qua gần 4 năm triển khai thực hiện trên địa bàn xã đã lắp đặt được 139 bóng điện trong khu dân cư với tổng kinh phí hơn 160 triệu đồng.”

Nhằm góp phần xây dựng thôn làng sáng-xanh-sạch-đẹp, những năm qua, người dân các xã Tân An, Cư An, Hà Tam, Phú An và thị trấn Đak Pơ đã lắp đặt được 1.119 bóng điện với chiều dài tuyến là 51,595 km. Ánh sáng điện đã góp phần làm đẹp đường làng ngõ xóm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Ông Nguyễn Uyên Danh, Thôn 2, xã Hà Tam, huyện Đak Pơ cũng nói:  “Nghị quyết 31 của đảng ủy ra về thắp sáng điện đường thì bà con rất phấn khởi. Bởi vì ánh sáng điện đường cho bà con trong thôn đi lại dễ dàng, bảo đảm ANTT nữa.”

Việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường nông thôn, khu dân cư là một trong những chương trình nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Thời gian đến, huyện Đak Pơ sẽ chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, tổng hợp nhu cầu của người dân tại các tuyến đường còn lại, xây dựng kế hoạch triển khai dần theo hướng ưu tiên những tuyến đường có nhu cầu thiết yếu trước theo phương châm nhân dân góp tiền mua vật tư, chi trả tiền thi công, huyện trả tiền điện tiêu thụ”.

Nguyễn Hiền- Lan Anh (CTV Đak Pơ)

Trả lời