Kbang: Khó khăn của 4 xã phải hoàn thành nông thôn mới năm 2014

Cập nhật 28/12/2014, 10:12:38

Năm 2014 này, huyện Kbang đã chọn 4 xã: Đông, Nghĩa An, Tơ Tung và Sơn Lang để làm điểm hoàn thành xây dựng Nông thôn mới. Qua thời gian thực hiện, đến nay các địa phương này đã đạt được nhiều kết quả khá quan trọng, tạo nên sự thay đổi, bước phát triển mới về các mặt. Tuy nhiên qua kết quả thẩm tra mới đây của huyện thì chưa có địa phương nào hoàn thành được 19 tiêu chí. Bởi thực tế, các xã vẫn còn gặp không ít khó khăn.

 

Đường giao thông nông thôn.

 

Trong 4 xã thì chỉ có Nghĩa An đã hoàn thành được 15/19 tiêu chí. 3 xã còn lại mới đạt 13 tiêu chí. Trong số các tiêu chí chưa đạt, 4 xã đều có chung tiêu chí 11 – hộ nghèo. Theo quy định của Bộ tiêu chí Quốc gia thì tỷ lệ hộ nghèo phải dưới 7%, nhưng hiện nay xã Đông còn gần 20%; Nghĩa An trên 19%; Sơn Lang hơn 43%; Tơ Tung hơn 35%.

 

Mặc dù thời gian qua các xã đã có nhiều cố gắng trong công tác xóa đói giảm nghèo, nhưng do điều kiện sống của người dân các xã còn thấp, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, sản xuất nhiều nơi vẫn phụ thuộc vào tự nhiên nên tỷ lệ hộ nghèo của các xã vẫn còn cao hơn rất nhiều so với quy định dưới 7%.

 

Trao đổi với chúng tôi ông Trần Xuân Nam-Phó Chủ tịch UBND xã Tơ Tung, huyện Kbang cho biết: “2 tiêu chí 10 và 11 về thu nhập và tỷ lệ hộ nghèo, hiện nay qua điều tra, rà soát thu nhập bình quân đầu người năm 2014 xã đạt 14.517.000; tỷ lệ hộ nghèo còn trên 35%. So sánh với tiêu chí đề ra thì rất khó khăn để thực hiện trong năm 2014 này”.

 

Tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn chiếm tỷ lệ cao.

 

Ông Nguyễn Hữu Na  – Bí thư Đảng ủy xã Đông, huyện Kbang cho biết: Trong các tiêu chí thì thủy lợi là tiêu chí mà xã không có. Đây là một tiêu chí cần thiết nhưng không có cho nên rất khó khăn cho việc nhân dân chủ động sản xuất, ảnh hưởng đến các vấn đề thu nhập và đời sống của nhân dân trên địa bàn, kể cả các định hướng trong sản xuất; cái khó khăn nữa là: hiện nay xã mới 1/3 trường học đạt tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, tỷ lệ nhà ở dân cư đạt chuẩn vẫn còn thấp; cơ sở vật chất, một số hạng mục công trình của Nhà văn hóa xã, các thôn, làng đã có quy hoạch nhưng chưa được đầu tư xây dựng…

 

Ông Na khẳng định: “Đối với tiêu chí giao thông nội đồng – đây là 1 tiêu chí hết sức khó khăn, dù rằng là tỉnh, huyện và đặc biệt là sự huy động đóng góp của nhân dân tích cực và rất là nhiều nhưng mà tiêu chí khó bởi lẽ là địa bàn có độ dốc khá lớn cho nên khi đầu tư thì các tuyến đường đến mùa mưa thì hư hỏng nặng và hàng năm cứ liên tục đầu tư tu bổ nhưng vẫn không đáp ứng được theo tiêu chí – có nghĩa là đường cơ bản cứng hóa để cho vấn đề giao thông các phương tiện”.

 

Đối với xã Sơn Lang, ngoài hộ nghèo thì tiêu chí khó khăn nữa là thu nhập. Đối với tiêu chí này, địa phương cũng đề ra các giải pháp như đầu tư hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất như tái canh cây cà phê, trồng sa nhân tím, mở rộng diện tích trồng Cam Đường Canh, hỗ trợ  lúa lai cho năng suất cao, hướng dẫn cho người dân học tập và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhưng đến nay vẫn mới được 13,3 triệu đồng/người/năm.

 

Ông Đinh Vong-Chủ tịch UBND xã Sơn Lang, huyện Kbang đề nghị: “ Các tiêu chí chưa đạt, xã cũng mạnh dạn đề nghị tỉnh, huyện, trung ương tiếp tục đầu tư về hợp phần phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã; nâng cao thu nhập cho người dân, đảm bảo bền vững thực hiện 19 tiêu chí trên địa bàn xã ”.

 

Với những khó khăn trên, Đoàn thẩm tra của huyện cũng đã có ý kiến, đề xuất giải pháp cho các xã. Theo đó, đối với các tiêu chí đã đạt, các địa phương cần phải tiếp tục duy trì; một số chỉ tiêu thành phần của các tiêu chí chưa đạt mà có khả năng thực hiện được thì phải tập trung hoàn thành trong tháng 12 này và đầu năm 2015; đồng thời chủ động, có kế hoạch phối hợp với các ban, ngành huyện để triển khai, hoàn thành các tiêu chí còn lại trong thời gian tới./.

Hồng Hạnh (Đài TT-TH Kbang)

Trả lời