Nguyễn Sang – Anh phóng viên “thời Covid-19”

Cập nhật 20/6/2021, 10:06:30

Gần 10 năm gắn bó với nghề làm báo ở cơ sở với công việc ở nhà đài cấp huyện, phóng viên Nguyễn Sang của Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao thị xã Ayun Pa được đánh giá là một người năng nổ, nhiệt tâm với công việc. Và đặc biệt là trong đợt dịch Covid-19 xảy ra ở khu vực các địa phương phía Đông Nam tỉnh hồi đầu năm, anh đã không quản ngại khó khăn, thậm chí là nguy hiểm để đưa những thông tin, hình ảnh tại tâm dịch Ayun Pa đến với khán, thính giả trong tỉnh và kể cả trên phạm vi toàn quốc. Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, chúng ta cùng gặp gỡ Nguyễn Sang – Anh phóng viên “thời Covid-19”.

Trong suốt thời gian xảy ra dịch Covid-19 hồi đầu năm nay, những hình ảnh “đắt giá” nơi tuyến đầu chống dịch được phóng viên Nguyễn Sang ghi lại một cách đầy đủ, chân thực và chuyển tải đến khán, thính giả trong tỉnh và cả nước. Để có được những hình ảnh này, anh đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thậm chí là nguy hiểm.

Phóng viên Nguyễn Sang – Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao thị xã Ayun Pa chia sẻ: “Vì muốn cung cấp và thông tin một cách kịp thời nhất, nhanh nhất và chính xác nhất về tình hình dịch bệnh cũng như là công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thị xã thì tôi đã vượt qua được những hoang mang, bỡ ngỡ lúc đầu để mà cố gắng, kịp thời đưa thông tin nhanh nhất, chính xác nhất đến bạn đọc cả nước.”

Ông Lại Quang Minh – Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao thị xã Ayun Pa cho biết: “Ban đầu Trung tâm tổ chức họp và lấy tinh thần xung phong; và người xung phong đầu tiên là đồng chí Nguyễn Đình Sang. Tôi vẫn biết là sẽ có những khó khăn, nguy hiểm nhưng đồng chí không ngại khó khăn, nguy hiểm để rồi xung phong vào tuyến đầu để đưa tin ra bên ngoài, đưa những hình ảnh chống dịch, dập dịch của thị xã ra bên ngoài một cách nhanh nhất.”

Những hình ảnh “đắt giá” trong đợt xảy ra dịch Covid-19 hồi đầu năm ở các địa phương phía Đông Nam mà anh cung cấp đã giúp ích rất nhiều cho các cơ quan, báo chí của tỉnh và Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận. Qua đó, góp phần cổ vũ, động viên các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, động viên người dân thêm yên tâm vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, để khống chế được dịch bệnh trên địa bàn thị xã, cũng như toàn tỉnh..

Nhà báo Hà Đức – Phó trưởng Phòng Thời sự, Đài PT-TH Gia Lai đánh giá: “Như chúng ta đã biết, khi Ayun Pa ghi nhận có các ca dương tính với Sars-CoV-2, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về giãn cách xã hội thì phóng viên của Đài tỉnh không thể đến Ayun Pa để tác nghiệp. Thế thì, với lòng nhiệt huyết và niềm đam mê nghề nghiệp, phóng viên Nguyễn Sang không ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy cùng với đồng nghiệp đã tích cực tác nghiệp tại tâm dịch, thực hiện nhiều tin, bài, phóng sự rất kịp thời về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Ayun Pa phát trên sóng Đài tỉnh. Những hình ảnh, thông tin do cộng tác viên Nguyễn Sang cùng đồng nghiệp thực hiện trong điều kiện rất khó khăn về bức tranh tình hình dịch bệnh Covid-19, nhất là sự nỗ lực của cán bộ, Nhân dân thị xã Ayun Pa trong công tác phòng chống dịch Covid-19 đến kịp thời với khán thính giả Đài tỉnh rất quý.”

Bắt đầu gắn bó với nghề phóng viên từ đầu năm 2012 với vai trò là một kỹ thuật viên quay phim, dựng hình. Song với tình yêu nghề, Nguyễn Sang đã tự tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ và dần quen với công việc của một biên tập. Và đến nay dù vẫn chỉ là một phóng viên hợp đồng, nhưng anh vẫn luôn tin và yêu vào nghề…để tiếp tục nuôi hy vọng được gắn bó lâu dài với cơ quan. Nguyễn Sang – một tay bút “cứng” trong trên lĩnh vực báo chí ở cơ sở của tỉnh Gia Lai luôn có trong lòng đồng nghiệp từ tỉnh, đến anh em thường trú.

Phóng viên Nguyễn Sang – Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao thị xã Ayun Pa chia sẻ: “Khi tác nghiệp tại cơ sở thì phóng viên gặp nhiều khó khăn; hầu hết chúng tôi là tự làm hết từ quay phim, viết rồi biên tập; nói chung là không có một êkip đầy đủ như anh em ở trên tỉnh nhưng vì nhiệt huyết, lòng yêu nghề thì chúng tôi cũng vượt qua những khó khăn đó để hoàn thành nhiệm vụ.”

Nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, chúng ta hãy giành những lời chúc cho phóng viên Nguyễn Sang và tất cả những phóng viên, nhà báo đang ngày đêm đem hết tâm sức của mình để cống hiến cho nghề báo một nghề đầy khó khăn, nhọc nhằn nhưng cũng rất đỗi vinh quang./.

Đức Hải – Huy Toàn

 

Trả lời