Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân

Cập nhật 12/6/2021, 19:06:49

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân – đó là ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Triển khai kết luận 01 của Bộ Chính trị Khóa XIII, học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức vào sáng nay (12/6) tại Thủ đô Hà Nội.
Các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước; Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ- Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.
Tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, tham dự Hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy.

 Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam  Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị.

Theo dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 và qua các báo cáo tham luận của các bộ, ngành, địa phương và các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác, cho thấy: Trong 5 năm qua, các cấp ủy Đảng đã chú trọng đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp; đặc biệt là gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Nhờ đó, việc học tập và làm theo Bác của mỗi cán bộ, đảng viên ngày càng tự giác, đi vào nền nếp, tạo những chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05, các bộ, ngành, địa phương đã xác định các khâu đột phá để tổ chức thực hiện gắn với các phong trào thi đua đem lại nhiều kết quả nổi bật; đồng thời, chú trọng nhân rộng những điển hình, tiên tiến, tạo ra phong trào thi đua sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân và đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội về học tập và làm theo Bác; góp phần quan trọng hoàn thành tốt nhiệm vụ ở từng cơ quan, địa phương, đơn vị để cùng chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta ngày càng phát triển giàu mạnh, hùng cường.

 Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu là vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phòng dân tộc, người chiến sĩ Cộng sản quốc tế mẫu mực, Danh nhân văn hóa thế giới. Người đã đi xa, nhưng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta, của Nhân dân ta, soi sáng con đường cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta. Đồng chí Tổng Bí thư cũng nêu rõ: Trong thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Đảng ta nêu ra và chỉ đạo thực hiện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện với nhiều cách làm mới sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng, toàn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh: “Những kết quả tích cực trên đã góp phần cuộc đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người quản lý, người đứng đầu các tổ chức cơ quan, đơn vị, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, tiên phong, gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tạo ra những đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng và bảo vệ đất nước. Nhiều vấn đề khó, phức tạp trong công tác xây dựng Đảng, nhất là vấn đề chỉnh đốn Đảng đã được đề cập trong nhiều nhiệm kỳ và đến Đại hội nhiệm kỳ XII đã được giải quyết có kết quả rõ rệt. Từ trong phong trào học tập và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều tấm gương tiên tiến, điển hình, thực sự có sức lan tỏa trong xã hội, khơi dậy tình cảm, động lực, tinh thần yêu nước, ý thức tự lực dân tộc và mong muốn cống hiến, phụng sự đất nước trong mọi tầng lớp xã hội; cổ vũ toàn thể Nhân dân ta kiên định, hăng hái, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân dịp này, thay mặt BCH Trung ương Đảng, tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến đó là những bông hoa đẹp đang từng ngày vun đắp, tạo ra được rừng hoa đẹp cho đất nước. Đảng và Nhân dân trân trọng ghi nhận và mong các đồng chí tiếp tục phát huy tốt hơn nữa những thành tựu đã đạt được, nêu gương sáng để dẫn dắt, nhân rộng mọi người noi theo và cùng tiến bộ”.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Cùng với chỉ rõ những hạn chế cần phải khắc phục trong việc thực hiện Chỉ thị 05, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nêu rõ: Trước những kết quả đạt được sau hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước và trước bối cảnh, tình hình trong nước, trên thế giới đặt ra nhiều nguy cơ, thách thức mới đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu: “Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ trong những năm tới đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện cả về chính trị tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị cần phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh nghiêm túc, tự giác, thực hiện một cách có hiệu quả những yêu cầu nhiệm vụ đã được chỉ ra tại Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt 3 vấn đề: Học tập, làm theo và nêu gương cán bộ, đảng viên; học tập Bác từ tư tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng, đạo đức cách mạng và phong cách của người chiến sĩ cộng sản chân chính; thúc đẩy việc học tập và làm theo Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh thật sự thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, cội nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta phát triển nguồn lực, vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng bày tỏ mong muốn: Sau Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 thì việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực, hiệu quả; tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước; phấn đấu đưa nước ta đến giữa thế kỷ XXI vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao, thực hiện được tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc 5 châu.

Các đại biểu tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai

Trong chiều nay dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa năm 2021, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” . Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến khoảng 6.000 điểm cầu các cấp trong cả nước./.

Đức Hải, Thanh Sáng

Trả lời