Quản lý di biến động dân cư để phòng dịch Covid-19

Cập nhật 14/6/2021, 07:06:42

Dịch bệnh Covid-19 đã diễn ra trong suốt một thời gian dài ở nhiều tỉnh tỉnh, thành phố và chưa có dấu hiệu dừng lại. Chúng ta đã tốn rất nhiều công sức để khống chế, đẩy lùi dịch bệnh. Trong công tác phòng chống dịch thời gian qua, kinh nghiệm cho thấy ở đâu người đứng đầu gương mẫu chấp hành, chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp, nắm chắc tình hình, bám sát thực tiễn thì chống dịch sẽ mang lại hiệu quả cao. Phóng sự được thực hiện ở xã Trà Đa, TP.Pleiku – nơi tập trung nhiều người đi/đến, ra/vào làm việc tại các công ty, doanh nghiệp.

Rút kinh nghiệm dịch bệnh Covid – 19 xảy ra với tốc độ lây lan nhanh ở các khu công nghiệp tại một số tỉnh, thành trên cả nước. Mới đây, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã phối hợp với một số ngành liên quan tổ chức tập huấn triển khai hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho các doanh nghiệp. Hiện khu công nghiệp Trà Đa, Tp. Pleiku có khoảng 60 dự án đang xây dựng và hoạt động với trên 2.000 lao động. Vì vậy việc tổ chức công tác phòng, chống dịch Covid – 19 là thật sự cần thiết trong thời điểm này.

Tuy nhiên một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay đối với xã Trà Đa đó là công tác quản lý những lái xe đi/đến cung cấp hàng hóa cho các công ty, doanh nghiệp đang đứng chân trên địa bàn xã.

 Ông Bùi Văn Phúc – Chủ tịch UBND xã Trà Đa, Tp. Pleiku, Gia Lai cho biết: “Hiện nay qua trao đổi thông tin thì khó khăn trong công tác theo dõi đối với các lái xe cung cấp hàng hóa cho các doanh nghiệp ở khu công nghiệp chưa có một quy trình, quy định cụ thể đặc biệt là đối với những đối tượng này cần phải có hướng dẫn về quy trình cách ly cũng như đảm bảo vệ sinh phòng dịch cho các đối tượng này để làm sao đấy đảm bảo tránh lây lan dịch bệnh giữa các tỉnh với nhau”.

Từ ngày 28/4 đến ngày 8/6/2021, BCĐ phòng chống dịch Covid -19 xã Trà Đa đã ghi nhận 31 trường hợp bao gồm lái xe và công nhân đi từ vùng dịch trở về địa bàn. Theo đó, UBND xã đã yêu cầu các chủ khách sạn, nhà trọ cần tăng cường kiểm soát tốt những trường hợp đến lưu trú, thực hiện khai báo y tế đúng quy định.

Ông Phạm Lập Nghiệp – Chủ khách sạn Hương Nghiệp, xã Trà Đa, Tp. Pleiku cũng nói: “Theo hướng dẫn chỉ đạo của ủy ban, công an, y tế hướng dẫn bất cứ khách nào để cũng phải đưa chứng minh nhân dân, hỏi thăm từ ngày dịch bệnh bùng phát, phải đo thân nhiệt nếu có vấn đề gì trục trặc mình báo ngay lên Ủy ban, công an xử lý. Nói chung mình năm chắc và anh, em hướng dẫn cũng rất rõ ràng nên khách sạn làm rất là đúng vấn đề đó”.

Ngoài phối hợp với các doanh nghiệp thì UBND xã Trà Đa còn thường xuyên tuyên truyền đến người dân chủ động phòng dịch, tăng cường giám sát những trường hợp tạm trú, tạm vắng tại địa bàn. Thực ra công tác phòng, chống dịch ở đâu cũng vậy, nếu có sự phối hợp nhịp nhàng giữa người dân và chính quyền địa phương, mà quan trọng là người đứng đầu luôn ý thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình và kịp thời đưa ra những giải pháp cụ thể phù hợp với địa phương mình thì bao giờ cũng đạt được hiệu quả cao nhất công tác phòng chống dịch Covid – 19./.

 Lệ Xuân,Thanh Sáng  

Trả lời