Đức Cơ đảm bảo an toàn đập, hồ chứa mùa mưa bão

Cập nhật 11/6/2021, 10:06:30

Gia Lai đã chính thức bước vào mùa mưa bão, để chủ động đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy lợi, chính quyền các địa phương và ngành chức năng trên địa bàn tỉnh đã tiến hành rà soát, nâng cấp, sửa các công trình bị hư hỏng; đồng thời triển khai các phương án để chủ động ứng phó với thiên tai trong trường hợp cấp thiết. Phóng sự ghi nhận tại huyện biên giới Đức Cơ.

Sau hơn 30 năm đưa vào sử dụng, đập dâng làng Poong, xã Ia Dơk, đã bộc lộ tình trạng hư hỏng, xuống cấp. Chính vì vậy, cuối năm 2020, sau khi nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi của tỉnh cấp về, huyện Đức Cơ đã chỉ đạo chính quyền địa phương, ngành chức năng nhanh chóng bắt tay vào sửa chữa, nâng cấp, gia cố thân đập, 2 bên mố tràn và lan can nâng phai nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn công trình trước mùa mưa bão năm nay. Hiện tại đập dâng đang tích trữ nguồn nước hơn 28 nghìn m3 phục vụ tưới tiêu cho khoảng 55ha cây trồng của bà con đồng bào dân tộc thiểu số làng Poong.

Ông Trần Xuân Nghiên – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ cho biết: “Sau khi công trình thi công đảm bảo đưa vào sử dụng thì các hệ thống kênh, dòng chảy rất đảm bảo, kể cả lưu lượng nước về hạ lưu. Đến thời điểm này theo dự báo thì sẽ không có tình hình gì xảy ra về vấn đề lụt và sạt lở”.

Hiện tại trên địa bàn huyện Đức Cơ có 12 công trình hồ, đập vừa và nhỏ đang hoạt động; trong đó công trình hồ chứa thủy điện Ia Krel tại xã Ia Kla do Công ty 74, Binh đoàn 15 quản lý được xem là lớn nhất với dung tích toàn bộ hồ chứa lên tới 790 nghìn m3. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn đập trong mùa mưa bão này, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, ngành chức năng của huyện Đức Cơ thường xuyên kiểm tra chất lượng công trình; đồng thời xây dựng các phương án vận hành hồ chức, phòng chống lụt bão nhằm không để bị động trong mùa mưa bão năm nay.

Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh, Công ty 74, Binh đoàn 15 cho biết: “Kiểm tra toàn bộ hệ thống hồ đập, hồ chứa và nhà máy, tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng nhà máy; song song bên cạnh đó chúng tôi cũng kiểm tra hệ thống hồ đập, gia cố, sửa chữa kịp thời và thực hiện phương án bảo vệ đập đã được UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời công ty đã xây dựng phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cũng như thực hiện đăng ký an toàn đập, báo cáo hiện trạng an toàn đập cũng như quy trình vận hành hồ chứa, bảo trì đập và các thiết bị vận hành đập để báo cáo cơ quan chức năng và Sở Công thương tỉnh Gia Lai”.

Ông Nguyễn Quốc Tư – Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đức Cơ trao đổi: “Tất cả các công trình hồ đập đều được thành lập các tổ quản lý công trình nước và thường xuyên nắm các bất cập, những diễn biến xấu về công trình. Đồng thời chúng tôi luôn luôn có các văn bản kịp thời để hướng dẫn các tổ hợp tác, các đơn vị quản lý công trình hồ đập để chủ động trong công tác phòng chống, kịp thời báo cáo các diễn biến xấu nếu có thiên tai, ảnh hưởng đến các công trình thủy lợi, thủy điện”.

Cũng theo ông Nguyễn Quốc Tư cho biết thêm: Để đảm bảo tuyệt đối an toàn các đập, hồ chứa nước tại địa phương; hiện tại huyện Đức Cơ đang xây dựng kế hoạch, hoàn thiện các bước để tiếp tục tiến hành nâng cấp, sửa chữa đập chứa nước C12 tại địa bàn xã Ia Pnôn với kinh phí 3 tỷ đồng từ Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh phân bổ. Bởi nhẽ sau hơn 25 năm đưa vào sử dụng, hiện tại phần thân đập và tràn xả lũ đang bị xuống cấp nghiêm trọng./.

 Đoàn Bình, Thanh Sáng

                                                                                                                   

Trả lời