Trong khi đó tại huyện Kbang, vụ Đông Xuân 2020-2021, bệnh khảm lá trên cây mỳ đã xuất hiện và gây hại trên diện tích bị nhiễm gần 50 ha, tập trung tại 02 xã là Kông Lơng Khơng và Đắk Hlơ.

Đối với những diện tích bị nhiễm bệnh, người dân đã xử lý bằng cách nhổ bỏ và chuyển sang trồng mía cùng các loại cây trồng khác với diện tích 15 ha. Bước sang vụ Mùa 2021, huyện Kbang phấn đấu trồng 3.580 ha mỳ. Để đảm bảo số diện tích mỳ này phát triển ổn định, tránh thiệt hại do bệnh khảm lá mỳ gây ra, huyện đã khuyến cáo người dân không nên sử dụng lại hom giống ở vụ trước đã bị nhiễm bệnh và phải sử dụng giống có nguồn gốc rõ ràng, trong đó có giống mỳ KM 94 vì đây là loại giống ít bị nhiễm bệnh./.
CTV Hồng Hạnh (Huyện Kbang)