Do năm ngoái được mùa nên vụ ớt năm nay, bà con nông dân huyện Đak Pơ chuyển đổi sang trồng ớt rất nhiều. Tuy nhiên, đến kỳ thu hoạch giá ớt lại xuống thấp khiến bà con trồng ớt bị thiệt hại nặng với một vụ ớt thất thu.

Sau khi thu hoạch xong đợt 1 do giá bán rất thấp nên gia đình ông Trần Văn Hay đành bỏ không hơn 1 sào ớt. Ông Hay cho biết: Nếu gia đình rảnh rỗi thì mới tranh thủ hái được đồng nào hay đồng đó, còn không thì bỏ vậy vì nếu thuê công hái thì tiền bán ớt không đủ trả tiền công.
Ông Trần Văn Hay, Thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ cho biết: “Năm nay trồng nhiều là một phần, phần nữa là ảnh hưởng của dịch bệnh nên không vận chuyển đi được chỉ tiêu thụ trong nội địa nên người ta ép giá thành xuống chỉ có 7 đến 8.000 đồng, hiện nay thì chỉ còn 5 đến 6.000 nên nhà nào cũng vậy, hái được bao nhiêu phơi bấy nhiêu. Chứ bây giờ thuê hái một buổi 75.000 ngàn mà hái được 10kg bán được 60.000 ngàn thì lỗ tiền công”.
Theo bà con nông dân, nguyên nhân khiến ớt rớt giá là do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19 khiến đầu ra không có nên các thương lái cũng thu mua rất ít và còn ép giá. Giá thu mua xuống thấp, các hộ dân chỉ biết tự bỏ công ra thu về để phơi khô chờ ớt tăng giá.
Bà Bùi Thị Lành, Thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ bày tỏ: “Do rẻ quá nên nhà tôi hái về phơi xem bán có được giá hơn không. Chứ ngoài cây thuê hái mất 3.000 đồng rồi còn 4.000 không đủ tiền đầu tư, chăm sóc nên thuê thì hết mất; hai mẹ con cứ tranh thủ hái về phơi”.
Được biết, vào thời điểm này nay năm ngoái, giá thu mua ớt dao động trên dưới 30.000 đồng/kg tươi, có thời điểm lên tới 70.000 đồng nên năm nay bà con đổ xô trồng ớt rất nhiều. Theo thống kê của ngành chuyên môn, tổng diện tích ớt vụ Đông Xuân 2020 – 2021 của huyện Đak Pơ là gần 620 ha với năng suất dự kiến đạt 2 tấn/ha. Song giá thu mua xuống thấp khiến bà con nông dân thất thu vụ ớt.
Bà Trương Thị Thiên Lý, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Pơ cũng cho biết: “Giá ớt năm nay xuống rất là thấp, trung bình là khoảng 6.000 đồng/kg. Nếu trừ chi phí đầu tư thì người dân coi như hòa vốn, lỗ tiền công; có gia đình đầu tư nhiều thì lỗ luôn. Tình hình thu mua hiện nay thì rất là chậm. Đa số người dân qua 2 đợt hái thì bỏ vậy không chăm sóc nữa. Đối với cây ớt trên địa bàn năng suất thì đạt mà giá thấp quá nên bà con trong vụ ớt năm nay biị thiệt hại khá lớn”.
Bài toán được mùa mất giá, được giá mất mùa lại tiếp tục tái diễn trên cây ớt. Và qua đây, đòi hỏi ngành chuyên môn và chính quyền các cấp cần thể hiện rõ vai trò trong việc định hướng phát triển, mở rộng diện tích các loại cây trồng, tránh để người nông dân tự phát rồi lại xảy ra tình trạng giải cứu nông sản./.
Đức Hải, Huy Toàn