Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19 trên cả nước, từ ngày 31/5/2021, thị xã An Khê đã kích hoạt trung tâm cách ly tập trung và tiếp nhận hơn 61 công dân trở về từ vùng dịch để tiến hành cách ly theo quy định, với lực lượng làm nhiệm vụ chủ yếu là cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự thị xã.

Địa điểm được chọn để làm khu cách ly tập trung của thị xã An Khê thuộc Trung tâm huấn luyện của Ban Chỉ huy Quân sự thị xã. Tại đây Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid_19 của thị xã đã bố trí 15 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ quản lý, công tác hậu cần đảm bảo và chăm sóc y tế cho công dân trong suốt thời gian cách ly. Trong đó, lực lượng quân đội: 9 người, Công an: 4 và Y tế: 2 người. Những cán bộ, chiến sĩ, nhân viên làm nhiệm vụ tại đây sẽ gắn bó với công dân cách ly trong suốt thời gian cách ly.
Đại úy Lê Đức Anh, Trợ lý cán bộ chính sách, Ban CHQS thị xã An Khê cho biết: “Bằng tình cảm và trách nhiệm thì chúng tôi đảm bảo cơm chín, nước sôi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo cho bà con về đây cách ly cũng như bộ phận trên trung tâm, lực lượng y tế, đảm bảo sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao”.
Thượng tá Nguyễn Hữu Truyền – Trợ lý Chính trị, Ban CHQS thị xã An Khê-Phụ trách khu cách ly cũng cho biết: “Với tinh thần “chống dịch như chống giặc” cán bộ, chiến sĩ, nhân viên phục vụ ở đây luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ người dân như phục vụ gia đình và duy trì công dân khu vực cách ly chấp hành nghiêm các quy định theo các biện pháp phòng, chống dịch. Các lực lượng thực hiện nhiệm vụ theo chức trách với tinh thần là hoàn thành tốt nhiệm vụ và duy trì nghiêm các chế độ khu vực cách ly để làm sao mọi người dân bảo đảm an toàn nhất, đầy đủ chế độ nhất và lực lượng phục vụ ở đây từ cán bộ chỉ huy đến nhân viên quản lý và các bộ phận đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình phòng chống dịch”.
Hiện tại 61 công dân đang thực hiện cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện của Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Khê đều là những người trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong số này có 8 người ở huyện Mang Yang, 24 người ở huyện Kbang, Đak Pơ 15 người, An Khê 13 người và Krông Pa 1 người. Đến thời điểm hiện tại, qua lấy mẫu xét nghiệm lần một tất cả các công dân đều có kế quả âm tính với virut Sars- Cov_2.
Trong những ngày qua Trung tâm cách ly tập trung thị xã An Khê luôn nhân được sự qua tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo chính quyền địa phương và cán bộ chỉ huy các cấp. Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì thường xuyên nhằm kịp thời bổ sung, hoàn thiện những điều kiện tốt nhất, đảm bảo cho việc duy trì hoạt động cách lý theo đúng quy định.
Cùng với việc duy trì đảm bảo tốt các điều kiện phục vụ công dân cách ly tập trung, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Khê đã tăng cường công tác phòng, chống dịch xâm nhập vào đơn vị theo đúng quy trình, quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế.
Đại tá Nguyễn Quang Vinh – Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã An Khê cho biết: “Hiện nay chúng tôi đang thực hiện ở hai địa điểm: Tại đơn vị thì chúng tôi thực hiện theo đúng các quy định, như: khử khuẩn; cán bộ công nhân viên, doanh trại ra vào cổng đúng quy định; giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc các quy định của cấp trên, tuyên truyền về công tác phòng, chống tránh lây nhiễm chéo hoặc có vi rút từ bên ngoài xâm nhập vào đơn vị. Tại trung tâm chúng tôi đảm bảo tốt công tác giáo dục tư tưởng cho người được cách ly, đảm bảo tốt đời sống cho người tham gia cách ly đồng thời đảm bảo tốt công tác hậu cần đờn sống cho quân nhân tham gia làm nhiệm vụ, thực hiện tốt các quy định về khu vực cách ly theo quy định của Bộ y tế”.
Theo quy định, những công dân trở về từ vùng dịch này sẽ phải thực hiện cách ly tập trung trong thời gian 21 ngày để phòng, chống dịch Covid_19. Dù không được thoải mái như ở gia đình nhưng tất cả đều đoàn kết, đồng lòng chấp hành tốt các quy định, cùng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên phục vụ tại đây quyết tâm hoàn thành tốt thời gian cách ly theo quy định để phòng, chống dịch./.
Hữu Lanh, Ksor Tuối