Tiếp sức để người dân tránh tái nghèo trở lại

Cập nhật 09/6/2021, 09:06:02

Mới thoát nghèo nhưng rất dễ tái nghèo trở lại, đó là nguy cơ mà rất nhiều hộ dân ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa đang phải đối mặt, nhất là khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay. Để ngăn chặn nguy cơ tái nghèo, hiện nay, nhiều giải pháp đã được cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương triển khai, trong đó 1 trong những sự tiếp sức rất có ý nghĩa đó là trao đến tận tay những hộ mới thoát nghèo nguồn vốn để tiếp tục phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. Phóng sự ghi nhận tại huyện Đak Pơ.

Sau khi thoát khỏi diện hộ nghèo vào cuối năm 2020, cuộc sống gia đình chị Đinh Thị Then vẫn rất khó khăn. Để giảm nguy cơ tái nghèo trở lại, đầu tháng 4 vừa rồi, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đak Pơ đã giải ngân 100 triệu đồng giúp gia đình chị Then tiếp tục phát triển sản xuất. Có sự tiếp sức từ ngân hàng, gia đình chị đã dùng số tiền được vay để trồng keo, trồng mía và mua 5 con bò về chăn nuôi. Theo tính toán của chị Then, nếu cần cù, chịu khó làm ăn, chỉ một vài năm nữa, gia đình không những trả hết nợ ngân hàng mà sẽ còn để dư được ít vốn tiếp tục tái đầu tư sản xuất.

Chị Đinh Thị Then – làng Leng Tô, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ cho biết: “Được tiếp cận với vốn vay mới thoát nghèo thì tôi rất là phấn khởi; cảm ơn Đảng, Nhà nước, Ngân hàng chính sách xã hội quan tâm, tạo điều kiện cho dân được vay vốn. Hiện nay 5 con bò thì có 1 con bò mẹ đang có chửa thì gia đình rất phấn khởi, sau này con mẹ đẻ thì có thêm thu nhập nữa”.

Để tiếp sức cho các hộ mới thoát nghèo vươn lên trong cuộc sống, nhất là khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay, đầu năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 02 sửa đổi, bổ sung một số điều về chính sách tín dụng đối với hộ vừa mới thoát nghèo và có hiệu lực từ ngày 30.3.2021. Như vậy sau một thời gian tạm dừng thì từ đầu tháng 4 vừa qua, các hộ vừa thoát nghèo tiếp tục được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi để phát triển sản xuất. Sau khi quyết định có hiệu lực, chỉ trong vòng hơn 2 tháng qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đak Pơ đã giải ngân cho 221 hộ mới thoát nghèo vay với tổng số tiền hơn 9,3 tỷ đồng.

Anh Trần Thế Khá – huyện Đak Pơ nói: “Nguồn vốn đấy rất là lợi cho người dân, nếu như không có thì rất là khó khăn. Nhờ có nguồn vốn thì mình mới làm được, nuôi được con bò, làm thêm được mía, làm thêm hồ, thả thêm cá thì có thêm thu nhập cho mình cao thêm một tý, còn không có thì khó khăn hơn”.

Ông Trần Hữu Hiệp – PGĐ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đak Pơ cho biết: “Tuyên truyền phổ biến cho bà con nhân dân thuộc đối tượng hộ mới thoát nghèo để họ tiếp cận, được vay nguồn vốn đó để tiếp tục phát triển sản xuất cho bền vững, không để tái nghèo lại. Mục tiêu của ngân hàng chính sách chúng tôi là luôn luôn hỗ trợ, quan tâm đến hộ mới thoát nghèo để tiếp tục cho vay. Tuyên truyền rộng rãi cho các hội, đoàn thể, các tổ trưởng ở dưới thôn, làng để họ phổ biến cho nhân dân được biết để vay vốn”.

Những hộ mới thoát nghèo rất có thể sẽ tái nghèo trở lại, nhất là khi dịch Covid-19 đang tác động mạnh vào nền kinh tế, đời sống của người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa. Và khi có được nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều hộ thoát nghèo sẽ tránh bị rơi vào vòng xoáy tín dụng đen, ngược lại chủ động được nguồn tài chính gia đình để duy trì phát triển sản xuất, đó cũng là cách để thoát nghèo bền vững.

Đoàn Bình –  Thanh Sáng

Trả lời