Là xã thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Ia Lâu, huyện Chư Prông đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực để xóa đói, giảm nghèo, đặc biệt là giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, số hộ thoát nghèo qua mỗi năm đều tăng lên, qua đó giúp các hộ dân có đời sống ổn định, khấm khá. Ông Rơ Mah Bác – ở làng Đút, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông – một trong những tấm gương tiêu biểu trong phong trào xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

Những năm trước đây, gia đình ông Rơ Mah Bác cũng như rất nhiều hộ nghèo ở làng Đút, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông chỉ biết bán lưng cho đất bán mặt cho trời, trông chờ duy nhất vào vài sào lúa, quanh năm không đủ ăn. Thế nhưng giờ đây gia đình ông đã bắt đầu có của ăn của để, tất cả là nhờ vào sự chủ động thay đổi nếp nghĩ cách làm. Với nguồn vốn vay từ Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Chư Prông, ông đã đầu tư nuôi bò, mở rộng diện tích trồng thêm mì và các loại hoa màu khác. Vào năm 2020, gia đình ông đã thoát nghèo và nay đã xây được ngôi nhà khang trang.
Bà Nguyễn Thị Thanh – Bí thư Chi bộ làng Đút, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông cho biết: “Ông Rơ Mah Bác là một trong những tấm gương tiêu biểu trong phong trào xóa đói giảm nghèo của địa phương. Ông rất chịu khó học hỏi, chăm chỉ làm ăn, nên trong làng ông rất có uy tín, bà con nhìn ông làm rồi cũng làm theo”.
Hơn ai hết hiểu rõ được lợi ích của nguồn vốn vay hỗ trợ và việc thay đổi tư duy, cách làm ăn, ông đã nhiệt tình nhận làm Tổ trưởng Tổ vay vốn của làng. Với vai trò, trách nhiệm của mình, ông đã cùng với chính quyền địa phương thường xuyên đi tuyên truyền, vận động bà con, trao đổi hướng dẫn cách làm phù hợp để bà con từng bước thay đổi phương thức sản xuất, biết chăm chỉ làm ăn, biết tiết kiệm, xoay vòng vốn để từng bước vươn lên thoát nghèo.
Ông Rơ Mah Bác – Làng Đút, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông cho biết: “Tôi suy nghĩ đơn giản, mình khổ rồi, phải chịu khó ăn để vươn lên thoát nghèo để cho con, cho cháu mình sau này bớt khổ. Rồi cùng với địa phương vận động bà con cũng vươn lên để thoát nghèo”.
Trong năm 2020, làng Đút có 07 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo, được biết đây là con số cao nhất từ trước đến nay. Đó không chỉ là niềm vui, sự phấn khởi, tự hào, mà còn là động lực để ông Rơ Mah Bác cùng với chính quyền địa phương tiếp tục nỗ lực, cố gắng để giúp đỡ rất nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo khác trong làng cùng tiếp cận nguồn vốn vay và khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế, từng bước ổn định, vươn lên thoát nghèo, xây dựng thôn, làng ngày một phát triển./.
Trương Trang, Minh Trung