Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối qua (04/6), Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã có văn bản về việc tạm dừng các chuyến bay chở khách từ TPHCM đi tỉnh Gia Lai và ngược lại. Theo đó:
– Bộ GTVT thống nhất chủ trương về việc tạm dừng các chuyến bay chở khách từ TPHCM đi/đến Gia Lai và ngược lại theo đề xuất của UBND tỉnh Gia Lai tại Công văn số 721 ngày 04/6/2021.
– Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương thông báo đến Hãng hàng không Việt Nam, các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc khai thác chở khách từ TPHCM đi/đến tỉnh Gia Lai và ngược lại để biết và thực hiện. Thời gian áp dụng từ 0h ngày 05/6/2021 cho đến khi có thông báo mới. Xem xét, giải quyết theo đề nghị của hãng hàng không và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các chuyến bay đặc biệt nhằm phục vụ vận chuyển nhân viên y tế, vật tư, trang thiết bị y tế.
– Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, phối hợp với Cục Y tế GTVT và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh Gia Lai theo dõi tình hình dịch bệnh để có điều chỉnh khai thác vận tải hàng không đi đến tỉnh Gia Lai kịp thời.
Trước đó, chiều tối qua (04/6), ngay sau khi UBND tỉnh Gia Lai có văn bản đề nghị Bộ Giao thông-Vận tải và Cục Hàng không Việt Nam về việc tạm dừng các chuyến bay chở khách từ thành phố Hồ Chí Minh đi Gia Lai và ngược lại, thì đã có một vài tờ báo điện tử đã đăng tin với tựa đề: “Xuất hiện ca dương tính Covid-19, Gia Lai đề nghị tạm dừng các chuyến bay đi và đến thành phố Hồ Chí Minh”. Cách rút tít, đưa tin như vậy là hoàn toàn không đúng bản chất vấn đề. Bởi lẽ việc đề nghị nói trên xuất phát từ tình hình dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh đang có chiều hướng diễn biến rất phức tạp, thành phố đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ trên toàn địa bàn thành phố và thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại Quận Gò Vấp và Phường Thạnh Lộc-Quận 12 từ 00h ngày 31/5. Ngoài ra Tỉnh Gia Lai cũng đã tạm dừng các hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe ô tô từ 00h ngày 31/5/2021 đi thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Bên cạnh đó Gia Lai cũng đã thực hiện các biện pháp cách ly y tế tập trung (21 ngày) đối với người đến/về từ các khu vực, điểm dịch và khu vực phong tỏa theo Chỉ thị 16; áp dụng các biện pháp cách ly y tế tại nhà theo quy định (14 ngày) đối với người đến/về từ các khu vực còn lại thuộc thành phố Hồ Chí Minh.
Như vậy việc UBND tỉnh Gia Lai có văn đề nghị nêu trên và Bộ Giao thông-Vận tải đã có công văn đồng ý việc tạm dừng các chuyến bay chở khách từ thành phố Hồ Chí Minh đi Gia Lai và ngược lại, áp dụng từ 00h ngày 5/6/2021 là để tăng cường các biện pháp, phòng chống dịch và hoàn toàn phù hợp với tình hình hiện nay. Và đây là biện pháp cần thiết không chỉ giúp cho việc phòng, chống có hiệu quả, đảm bảo an toàn cho người dân không chỉ ở Gia Lai, mà còn cả ở tỉnh Kon Tum và các địa phương lân cận, đồng thời giúp giảm áp lực người đến thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm thành phố đang căng mình chống dịch.
Cách rút tít, đưa tin như một vài tờ báo đã nêu ở trên là sự suy diễn không có cơ sở và không đúng với thực tế, hoàn toàn không giúp ích gì cho công tác phòng, chống dịch hiện nay./.
BT: Mỹ Tiến