Tiếp sau xã Ia Pết, hôm qua (3/6) huyện Đak Đoa công bố dịch Viêm da nổi cục (VDNC) tại xã Đăk Sơmei. Như vậy, tính nay trên địa bàn huyện Đak Đoa đã có hai xã có bò bị mắc bệnh VDNC với tổng số 92 con của 57 hộ.

Tính đến sáng 4/6, tỉnh Gia Lai ghi nhận có tổng số 125 con bò bị mắc bệnh VDNC của 83 hộ thuộc 11 thôn của 3 xã thuộc hai huyện là Mang Yang và Đak Đoa. Ngoài ra, theo thông tin từ Chi cục Chăn nuôi & Thú y tỉnh Gia Lai, hiện nay đang chờ kết quả xét nghiệm bệnh VDNC trên bò của một số xã thuộc huyện Chư Sê và xã Ia Nan, huyện Đức Cơ. Chi cục Chăn nuôi & Thú y tỉnh Gia Lai nhận định, trong những ngày tới dịch bệnh VDNC trên trâu, bò sẽ tiếp tục lây lan, vì vậy các địa phương cần khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Đối với các vùng dịch cần tập trung khoanh vùng, cách ly, điều trị số bò bị mắc bệnh, thành lập các chốt kiểm soát để ngăn chặn vận chuyển, mua bán, giết mổ bò bị bệnh ra bên ngoài; vận động người dân tuyệt đối không chăn thả bò ra bên ngoài nhằm hạn chế sự lây lan dịch bệnh ra diện rộng. Các địa phương còn lại đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi chủ động triển khai các biện pháp phòng dịch, trong đó chú trọng đến công tác vệ sinh môi trường, thường xuyên theo dõi đàn bò, khi phát hiện các triệu trứng lâm sàng của bệnh VDNC trên trâu, bò như: sốt cao, bỏ ăn, nổi các nốt sần trên bề mặt niêm mạc của da… phải kịp thời báo cáo chính quyền địa phương để được hỗ trợ, hướng dẫn chữa trị.
Hồng Uyên, R’Piên