Nông dân Chi Lăng chủ động chuyển đổi canh tác phát triển sản xuất

Cập nhật 02/6/2021, 17:06:50

Chủ động chuyển đổi hướng canh tác phù hợp để phát triển sản xuất, nâng cao giá trị nông sản là cách mà nhiều nông dân ở phường Chi Lăng, thành phố Pleiku đang làm khi thời gian qua nhiều mặt hàng nông sản xuống giá. Thực tế cho thấy, nhờ chuyển đổi đúng hướng, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn đã đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Trước tình hình nhiều mặt hàng nông sản mất giá, mất mùa, anh Trần Ngọc Thưởng ở tổ 4, phường Chỉ Lăng, thành phố Pleiku nhận thấy nếu chỉ  trồng một loại cây, một loại con thì độ rủi ro rất lớn. Do đó, anh Thưởng đã chuyển hướng sang trồng đa cây, nuôi đa con để phát triển kinh tế gia đình.Với diện tích trên 6 sào, ngoài xây dựng mô hình chăn nuôi khép kín để nuôi bò, heo, thỏ, gà, trùn quế… thì gia đình anh Thưởng còn trồng các loại cây ăn trái, đồng thời trồng cỏ để làm thức ăn cho bò.Đến nay, mô hình sản xuất của gia đình anh đã bước đầu có hiệu quả kinh tế, đảm bảo ổn định cuộc sống.

Anh Trần Ngọc Thưởng – Tổ 4, phường Chi Lăng, Tp.Pleiku cho biết: “Trước khi chăn nuôi mình hoạch toán từ trước vì mình nuôi con heo, bò, thỏ. Nguồn thức ăn chính của nó chủ yếu là nguồn cỏ. Nên khi chăn nuôi mà không tạo dựng được nguồn thức ăn cho nó thì rất là khó.  Khi mình làm như đây là hệ thống khép kín luôn. Mình đang có hướng tới đây mình sẽ mở rộng trang trại bò ra, thực tế như con bò sinh sản thì chủ yếu là nguồn cỏ thôi, còn con bò thúc thịt thì tăng cường thêm nguồn cám mới béo, mập va ra được sản phẩm thịt, còn nếu nuôi bò sinh sản thì chỉ có cỏ thôi”.

Cũng chủ động chuyển đổi cây trồng trên diện tích cây tiêu bị chết, gia đình anh Hlơi ở làng Ngol Tả, phường Chi Lăng không tập trung trồng một loại cây nữa mà chuyển sang trồng đa cây để tránh tình trạng được mùa mất giá, được giá mất mùa. Trên diện tích 1ha, gia đình anh đã trồng xen nhiều loại cây như: Bơ, sầu riêng, chanh dây để đảm bảo kinh tế cho gia đình.

Anh HLơi – Làng Ngol Tả, phường Chi Lăng, Tp.Pleiku cho biết: “Nhà tôi cách đây vài năm trồng cây tiêu, nhưng bệnh chết hết cả vườn nên canh tác lại trồng bơ, sầu riêng.Giờ bơ cũng bắt đầu cho thu bói rồi. Trong vườn thì trồng thêm chanh dây để làm kinh tế gia đình để nó đỡ được cây ăn trái”.

Là địa phương có diện tích đất nông nghiệp lớn, vì vậy những năm qua, bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong sản xuất nông nghiệp, Hội Nông dân phường Chi Lăng cũng thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn để người dân trên địa bàn tiếp cận các tiến bộ khoa học, kỹ thuật áp dụng vào sản xuất. Nhờ vậy hiện nay trên địa bàn phường ngày xuất hiện nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao, nhất là các mô hình kinh tế tổng hợp.

Ông Rơ Chăm Djuk – Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Chi Lăng – Tp.Pleiku cho biết: Thực tế xu hướng của bà con là thực hiện mô hình rất nhiều như mô hình trồng cây ăn quả xen cà phê, như mô hình chăn nuôi heo, bò sinh sản, thịt.  Trong thời gian gới khuyến khích bà con trên địa bàn phát triển theo hướng đa canh, trồng nhiều loại cây, nuôi nhiều loại con để không bị ảnh hưởng bởi giá cả thị trường.

Trồng cây gì, nuôi con gì luôn là một câu chuyện không bao giờ cũ trong sản xuất nông nghiệp, nhất là trong thời điểm hiện nay. Tuy nhiên, với sự chủ động trong canh tác, chuyển đổi đúng hướng, nhiều nông dân trên địa bàn phường Chi Lăng đã biết phải làm thế nào để vừa ổn định sản xuất, vừa phát triển kinh tế, vừa đảm bảo cuộc sống./.

Lê Thư, Thiên Thanh, Phi Long

Trả lời