Lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 – Đảm bảo tiêu chí phù hợp, hiệu quả

Cập nhật 02/6/2021, 10:06:30

Theo lộ trình, năm học 2021-2022, cả nước sẽ thay sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6. Để triển khai thực hiện việc lựa chọn sách, thời gian qua, Sở GD-ĐT Gia Lai đã ban hành kế hoạch lựa chọn sách giáo khoa theo Thông tư số 25 của Bộ GD-ĐT về việc quy định lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, nhằm tổng hợp các ý kiến đóng góp của ngành Giáo dục, tham mưu UBND tỉnh xét duyệt, lựa chọn những bộ sách đảm bảo các tiêu chí phù hợp và hiệu quả.

Nhằm đóng góp ý kiến về lựa chọn sách giáo khoa (SGK), UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 08 quy định tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông. Sở GD&ĐT đã chỉ đạo toàn ngành triển khai cho tất cả cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán và giáo viên giảng dạy lớp 2, lớp 6 nghiên cứu các bản mẫu SGK để đóng góp ý kiến vào việc lựa chọn sách. Về sách lớp 2, dựa theo 32 danh mục SGK mà Bộ GD-ĐT đã phê duyệt, các thầy/cô giáo đã nghiên cứu tìm hiểu và đóng góp ý kiến để chọn lựa những bộ sách phù hợp với đơn vị trường học của mình.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hòa – Trường Tiểu học Ngô Mây, TP.Pleiku cho biết: “Tôi là giáo viên trực tiếp dạy lớp 2, nhà trường đã tổ chức cho tất cả giáo viên chúng tôi tìm hiểu và đóng góp ý kiến vào việc chọn lựa thay sách giáo khoa lớp 2. Tôi đã nghiên cứu tìm hiểu và đóng góp ý kiến, chúng tôi thấy bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục Việt Nam có nhiều ưu điểm vì hình ảnh trực quan sinh động, các bài học phù hợp với đối tượng học sinh, nên chúng tôi chọn bộ sách này”.

Ông Nguyễn Trung Thành – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Mây, TP.Pleiku trao đổi: “Nhà trường đã tổ chức cho tất cả giáo viên tham khảo các loại sách mà Bộ GD&ĐT đã đưa ra biểu mẫu để nghiên cứu tìm hiểu và từ đó xem xét đóng góp ý kiến vào lựa chọn sách. Đối với bộ sách lớp 2 thì chúng tôi thấy rằng có nhiều loại mới và hầu hết thầy cô ở trường chọn bộ sách Cánh Diều của NXB Đại học Sư phạm TPHCM và bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục Việt Nam”.

Về bộ sách lớp 6 thì Bộ GD-ĐT đã công bố phê duyệt 40 danh mục sách giáo khoa lớp 6, sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022 để các địa phương lựa chọn.

Ông Hoàng Hữu Hương – Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú, TP.Pleiku  nêu: “Bộ sách lớp 6 thì rất đa dạng, chúng tôi đã tổ chức cho giáo viên tìm hiểu nghiên cứu xem xét từ mẫu của các bộ sách. Qua đánh giá và góp ý thì giáo viên ở trường, một số thì chọn một bộ sách cho các môn và một số giáo viên thì chọn mỗi bộ sách theo từng bộ môn đan xen của nhà xuất bản này và nhà xuất bản khác”.

Theo báo tổng hợp của Sở GD-ĐT Gia Lai thì hầu hết các ý kiến giáo viên tập trung vào chọn 2 bộ sách đó là: Bộ sách Cánh Diều của NXB Đại học Sư phạm TPHCM và bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục Việt Nam. Vấn đề quan tâm hiện nay là nên chọn một bộ sách đồng bộ hay chọn nhiều bộ sách theo từng môn học.

Ông Lê Duy Định – Giám đốc Sở GD-ĐT Gia Lai cho biết: “Ngành đã chỉ đạo các phòng Giáo dục, các đơn vị trường học tổ chức cho các cán bộ quản lý và giáo viên trực tiếp giảng dạy tìm hiểu các bộ sách mà Bộ GD&ĐT đã đưa ra, quy trình đóng góp ý kiến thì bỏ phiếu kín nên việc chọn là rất khách quan và phù hợp thực tế tình hình từng đơn vị trường học. Về vấn đề chọn một bộ hay nhiều bộ sách cho môn học ở lớp 2 và lớp 6 thì chúng tôi thấy rằng chọn nhiều bộ sách sẽ có nhiều ưu điểm cho học sinh, từ việc chọn nhiều bộ sách, các đơn vị trường học ở vùng thuận tiện và khó khăn có được những bộ sách phù hợp với trình độ học sinh từng vùng, để nâng cao hiệu quả học tập của các em”.

Đến nay các ý kiến góp ý của giáo viên và những ý kiến đóng góp của Hội đồng chọn Sách giáo khoa tỉnh đã được tổng hợp để trình UBND tỉnh xem xét, từ đó sẽ chọn những bộ sách phù hợp cho học sinh./.

 Ngọc Ánh, Xuân Huy

Trả lời