Thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, những năm qua, trên địa bàn huyện Phú Thiện đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình, tiên tiến với nhiều mô hình, cách làm hay. Trong đó, có ông Ksor Thuir – Bí thư Chi bộ Plei Rbai, xã Ia Piar, là một cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu, “nói đi đôi với làm”, góp phần xây dựng thôn làng ngày càng khởi sắc.

Thôn Plei Rbai (xã Ia Piar, huyện Phú Thiện) có 437 hộ, với tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm 89%, đời sống của bà con còn nhiều khó khăn nên việc thực hiện các tiêu chí xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được cấp ủy, chính quyền tại đây linh hoạt triển khai. Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của người đảng viên, ông Ksor Thuir – Bí thư Chi bộ thôn đã luôn gương mẫu đi đầu, tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong thôn hưởng ứng, đoàn kết, chung tay đóng góp sức người, sức của xây dựng làng nông thôn mới.
Ông Ksor Thuir – Bí thư Chi bộ Plei Rbai, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện cho biết: “Là Bí thư chi bộ, tôi rất nỗ lực, lãnh đạo chỉ đạo cả hệ thống chính trị. Từ năm 2015 đến giờ, học tập theo phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, các cán bộ đảng viên gương mẫu trong XDNTM, hiến đường, làm nhà vệ sinh, di dời chuồng trại, cán bộ đảng viên đi trước, sau đó vận động tất cả bà con làm theo. Hiện tại làng đã đạt 19/19 tiêu chí, năm 2019 đã được công nhận là làng NTM trong vùng ĐBDTTS”.
Chị Rmah H’ Krông – Plei Rbai, xã Piar, huyện Phú Thiện nói: “Được sự giúp đỡ, vận động, hỗ trợ của ông Thuir, gia đình đã xây dựng được nhà tiêu hợp vệ sinh để giữ vệ sinh sạch sẽ. ông còn động viên, hướng dẫn gia đình cách làm ăn để phát triển kinh tế”.
Dưới sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chi bộ mà người đứng đầu là Ông Ksor Thuir, bà con Nhân dân thôn Peli Rbai luôn chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, phát luật của Nhà nước và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Nhât là trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Từ khi triển khai chương trình, bà con Nhân dân đã hiến khoảng 7.500 mét vuông đất để làm đường giao thông; 207/210 hộ tự nguyện di dời chuồng trại chăn nuôi ra khỏi gầm nhà sàn; xây dựng được 3.500m con đường hoa; lắp đèn chiếu sáng 4.500 mét đường làng. Bên cạnh đó, ông còn cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và, ban ngành, đoàn thể trong thôn tích cực vận động bà con duy trì, bảo tồn các giá trị văn hóa đặc sắc của người Jrai; đặc biệt là nghi lễ cúng cầu mưa Yang Ơi Dai, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, tìm hiểu.
Ông Hoàng Hữu Hùng – Bí thư Đảng ủy xã Ia Piar, huyện Phú Thiện cho biết: “Đồng chí Ksor Thuir là một Bí thư chi bộ gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào, hoạt động, đặc biệt là phong trào phát triển kinh tế, xây dựng làng NTM, tích cực vận động bà con trong làng hưởng ứng chủ trương của Đảng ủy về phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập người dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, làm cho đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân làng Rbai ngày càng được nâng lên và là một trong những tấm gương điển hình về “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Đảng ủy xã Ia Piar đánh giá cao”.
Nhờ làm tốt vai trò trung tâm đoàn kết, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, cá nhân ông Ksor Thuir cùng tập thể Chi bộ Plei Rbai, đã được các cấp, các ngành ghi nhận và biểu dương, khen thưởng, xứng đáng là tấm gương điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.
CTV Thanh Tâm – Bảo Anh (Huyện Phú Thiện)