Từ chỗ chỉ có hơn 10 ha mì bị khảm lá vi rút vào năm 2018 thì đến nay huyện Krông Pa là địa phương có diện tích mì nhiễm bệnh cao nhất tỉnh. Theo như thống kê, năm ngoái toàn huyện trồng được hơn 22 ngàn ha, nhưng có đến hơn 50% tổng diện bị bệnh khảm lá vi rút. Hiện nay bà con đang bắt đầu xuống giống vụ mới, thực hiện hướng dẫn của Sở Nông nghiệp & PTNT về phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng trong vụ Mùa năm 2021, huyện Krông Pa đang triển khai nhiều biện pháp với quyết tâm phòng trừ hiệu quả bệnh khảm lá vi rút trên cây mì – một trong những loại cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu nhập chính cho nhiều nông dân trên địa bàn huyện.
Rút kinh nghiệm của những năm trước, để chủ động phòng ngừa bệnh khảm lá virut, vụ mì năm nay thực hiện theo khuyến cáo và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, ông Rơ Ô Blim ở buôn Lang, xã Chư Ngọc đã bỏ toàn bộ giống mì mà năm ngoái trồng bị nhiễm bệnh, thay thế bằng giống mì mới có khả năng kháng bệnh cao. Ông Blim hy vọng việc thay thế giống mì mới kết hợp với đầu tư chăm sóc hợp lý, vụ mì năm nay sẽ được thắng lợi hơn.
Ông Rơ Ô Blim – Buôn Lang, xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa chia sẻ: “Thấy cây mì bị thiệt hại nhiều nên năm nay cố gắng học hỏi, trao đổi thêm, huyện hướng dẫn trồng giống mới để sau này thu hoạch được tốt hơn theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.
Từ những thiệt hại do bệnh khảm lá mì gây ra trong những năm qua, giờ thì không riêng gì ông Blim mà nhiều bà con khác cũng đã mạnh dạn thay thế toàn bộ giống mì cũ, trồng giống mì mới theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông huyện với hy vọng năm nay cây mì sẽ được sinh trưởng, phát triển tốt, mang lại năng suất, chất lượng cao”.
Ông Rơ Ô Din – Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa cho biết: “Nhờ được tập huấn, hướng dẫn về sử dụng giống mì mới thay giống mì trước đây bà con vẫn hay trồng nên gia đình tôi năm nay cũng đã làm theo rồi. Bà con ở đây trồng mì là chính nên cũng mong muốn làm thế nào cây mì phát triển để có được thu nhập ổn định hơn”.
Qua kiểm tra, đánh giá bệnh khảm lá virus hại sắn đã nhiễm nặng trên các giống HL-S11 và KM 419. Vụ mùa năm nay, huyện Krông Pa khuyến cáo người dân không sử dụng lại các giống cũ đã bị nhiễm bệnh để tiếp tục đưa vào sản xuất. Đồng thời về phía địa phương cũng đã triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm phòng trừ hiệu quả bệnh khảm lá mì đã kéo dài trong nhiều năm qua. Trong khi diện tích mì nhiễm bệnh không ngừng gia tăng, lây lan trên diện rộng nhưng hiện tại chưa có thuốc đặc trị, vì vậy huyện Krông Pa xác định phòng bệnh là chính.
Ông Võ Ngọc Châu – Phó Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Krông Pa cho biết: “Hiện tại huyện đã kiện toàn BCĐ phòng chống bệnh khảm lá mì chỉ đạo phòng nông nghiệp, trung tâm dịch vụ, UBND các xã, thị trấn tăng cường áp dụng các biện pháp quy trình kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp ban hành, Cục trồng trọt hướng dẫn. Đối với địa phương đã triển khai công tác quy trình áp dụng mô hình kỹ thuật để dùng những giống mì sạch bệnh, đặc biệt là KM 94 để khuyến cáo nông dân. Tuyên truyền bà con bỏ những diện tích mì đã nhiễm bệnh hoặc là chuyển đổi sang cây trồng khác như ngô sinh khối, hoặc giảm một vụ. Về nguồn giống bị bệnh thì vận động nông dân tiêu hủy”.
Mì vốn là cây trồng chủ lực của huyện Krông Pa và địa phương này lại có lợi thế rất lớn, đó là có hai nhà máy chế biến tinh bột sắn với công suất mỗi năm tiêu thụ gần 100 ngàn tấn mì tươi, chiếm gần 2/3 sản lượng mì của huyện, nhờ đó những năm qua mang lại nguồn thu nhập khá ổn định cho nông dân trồng mì. Vì vậy, người dân cần tận dụng để khai thác có hiệu quả lợi thế này, phát triển cây mì một cách ổn định, bền vững hơn.
Hồng Uyên, Duy Linh, Sơn Trung (CTV huyện Krông Pa)