Nhịp sống mới làng Tơ Drah

Cập nhật 22/12/2014, 14:12:05

Làng Tơ Drah, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai trước đây là địa bàn căn cứ cách mạng, làng có 87 hộ, chủ yếu là dân tộc Bơhnar sinh sống. Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, người dân trong làng đã đã triển khai một số mô hình kinh tế để gây quỹ giúp đỡ các hộ nghèo, hộ khó khăn phát triển kinh tế, việc làm này đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của bà con, nhờ đó, tình làng, nghĩa xóm thêm khăng khít bền chặt, mối đoàn kết trong dân cũng thêm gắn bó keo sơn.

 

Chăm sóc vườn tiêu.

 

Gia đình ông Bleh, làng Tơ Drah trước đây là hộ nghèo, nhờ chăm chỉ trồng cà phê, hồ tiêu, bời lời, đến nay kinh tế đã có nhiều cải thiện, với thu nhập đạt vài chục triệu đồng mỗi năm. Kinh tế ổn định, ông có điều kiện giúp đỡ các hộ nghèo, hộ khó khăn trong làng, khi thì cho vay tiền để đầu tư phát triển sản xuất, khi thì cho mượn lúa, mượn gạo mà không suy tính thiệt hơn…

 

Trò chuyện cùng chúng tôi ông Bleh, làng Tơ Drah, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, Gia Lai tâm sự: Trước tôi nghèo lắm, tôi vay tiền nhà nước mua bò, làm cà phê, tiêu, sau đó có điều kiện làm nhà, làm rẫy. Người ta không có lúa thì tôi cho mượn, chỉ làm công cho tôi. Người ta bị đau ốm gì đó thì mượn tiền đi bệnh viện, hoặc xe bị hư thì người ta cũng mượn tiền, nếu không có tiền thì làm công cho tôi.

 

Việc làm của ông Bleh đã giúp đỡ được một số hộ nghèo trong làng, đơn cử như trường hợp của gia đình chị AMlăch. Lấy chồng từ khi 16 tuổi, ra ở riêng, trong lúc vợ chồng chị khó khăn, ông Bleh đã cho mượn tiền để trồng tiêu. Ông còn giúp chị cách trồng sao cho đúng, cách phòng trừ bệnh và bón phân sao cho hiệu quả, giờ thì vườn tiêu đã xanh tốt như thế này.

 

Chị Amlăch phấn khởi nói: Mình rất cảm ơn ông Bleh đã giúp mình, mình khổ, nghèo, ông giúp mình chỉ làm công cho ông, giờ thì cũng có lúa, bời lời, tiêu, cũng đỡ hơn rồi.

 

Hiện nay, người dân làng Tơ Drah có 4ha đất sở hữu chung, diện tích này đang được sử dụng trồng mỳ, bời lời, hàng năm mang về nguồn thu khoảng 80 triệu đồng, số tiền này được xung vào công quỹ. Ngoài hỗ trợ giúp đỡ các hộ nghèo, hộ gặp khó khăn về kinh tế để phát triển trồng trọt, chăn nuôi, mỗi khi có việc đột xuất, hoặc khi tổ chức các lễ hội, ma chay, cưới hỏi, bà con trong làng sẽ bàn bạc thống nhất trích nguồn quỹ để sử dụng.

 

Dân làng vui lễ hội.

 

“Khi nào đến mùa chúng tôi vận động bà con, thôn trưởng đánh trống huy động bà con ra quân, hộ nào cũng tham gia 1 người, nào là làm cỏ đợt 1, đợt 2, đợt 3, khi nào thu hoạch bà con cùng làm, sau đó chúng tôi mang bán để xung vào quỹ”. Ông Y Yind, làng Tơ Drah, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, Gia Lai cho hay.

 

Mới đây, đại diện 10 hộ gia đình có người theo tà đạo Hà Mòn đã hứa với chính quyền, bà con trong làng từ nay không nghe theo kẻ xấu, đoạn tuyệt với thứ tà đạo này, tập chung chăm lo làm ăn phát triển kinh tế. Trong nhịp chiêng ngân vang giữa đại ngàn, Tơ Drah hôm nay đã bình yên trở lại khoác lên mình diện mạo mới tươi sáng và đầm ấm hơn./.

Song Nguyễn – Đoàn Bình – Minh Vũ (Đài PTTH Gia La

Trả lời