Nếu ví mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp, thì chúng ta đã có cả rừng hoa đẹp – đó một trong những cuộc vận động, phong trào lớn “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được các cấp ủy đảng, các bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện xuyên suốt trong những năm qua…Từ cuộc vận động này đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Vì sao bà con mình mãi nghèo, vì sao bà con mình không có nguồn thu nhập tăng thêm, trong khi dân đông, mà thương mại, dịch vụ lại chưa phát triển… Từ những trăn trở đó, ông Hà Văn Mừng, trưởng thôn Lũng Vân đã bàn bạc với gia đình mở cửa hàng sửa chữa cơ khí, trước quy mô nhỏ, nay có thể nói là lớn nhất nhì xã. Không chỉ tăng thêm thu nhập cho gia đình, ông còn tạo việc làm cho thanh niên địa phương… Ông cho biết, bản thân quan niệm học và làm theo gương Bác từ những việc nhỏ nhất…
Ông Hà Văn Mừng – Trưởng thôn Lũng Vân, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, Gia Lai chia sẻ: “Nói về kinh tế so với khu khác thì chưa cao, nhưng so với khu này thì tương đối ổn định. Về giúp việc cho anh em thì lúc nào cũng 2, 3 nhân công làm ở đây. Gia đình cũng hỗ trợ cho một số gia đình khó khăn về vốn vay lãi suất thấp để cùng nhau phát triển”.
Bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, Đảng ủy xã Ia Lâu đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của địa phương. Đến nay, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của các chi bộ, tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đặc biệt, thời gian qua, cán bộ, đảng viên xã Ia Lâu đã phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của xã, trong đó nổi bật là phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Như người Việt Nam ta vẫn thường nói “1 cây làm chẳng lên non, 3 cây chụm lại nên hòn núi cao”; “bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”… Tinh thần, đạo lý ấy đã được cụ thể hóa trong mô hình đảng viên phụ trách hộ, và mô hình kết nghĩa giữa các thôn, làng ở Ia Lâu… Qua thực tế triển khai cho thấy: những mô hình này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần làm cho tiến bộ xã hội, tinh thần hòa hiếu dân tộc, đời sống văn hóa tinh thần của bà con ngày càng được nâng cao, tình thần thương yêu, tình đoàn kết giữa các dân tộc không ngừng được củng cố…
Chị Siu H Byui – Làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, Gia Lai nói: “Lâu nay bà con mình chỉ làm lúa, điều thôi. Hôm nay thăm quan mô hình này của người Kinh thấy rất hay, tới đây được chỉ bảo tận tình. Mình còn trẻ phải mạnh dạn làm thôi, sau này nói bà con làm theo người Kinh trồng cây thanh long, cây bưởi để phát triển kinh tế”.
Xã Ia Lâu có 13 thôn, làng, 14 dân tộc anh em cùng sinh sống làm ăn trong đó dân tộc thiểu số chiếm 92% Là xã đa dân tộc, chính sự giao lưu giữa các vùng văn hóa của các dân tộc anh em trên mọi miền đất nước đã tạo cho Ia Lâu có điều kiện tổng hợp, tích lũy những kinh nghiệm hay, việc làm tốt ở nhiều nơi… Riêng đối với cây lúa, cây trồng chủ lực của xã, nếu như trước đây, cư dân bản địa chỉ canh tác theo lối trọc, trỉa. Với kinh nghiệm làm lúa nước lâu năm, đồng bào Kinh, Thái, Mường… đã hướng dẫn đồng bào Jrai và các dân tộc khác biết canh tác lúa nước 2 vụ, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp… Sau nhiều năm cải tạo đồng đất, đầu tư thủy lợi, từ 100ha diện tích đất nông nghiệp ban đầu, đến nay, diện tích gieo trồng trong toàn xã đã đạt con số gần 4.000ha, trong đó, cây lúa nước chiếm khoảng 500ha, còn lại là điều, các cây hoa màu, ăn trái… Tổng đàn gia súc thời điểm hiện tại đạt trên 6.200 con… Từ một xã có xuất phát điểm kinh tế thấp, đến nay, tổng giá trị sản xuất đã đạt 300 tỷ đồng/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, từ nền kinh tế nông nghiệp thủ công lạc hậu, đến nay đã áp dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng giống mới vào sản xuất và chăn nuôi… Thu nhập bình quân đầu người năm 2019, ước đạt trên 35 triệu, tăng hơn 70 lần so với năm 1979, xã cũng đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới…
Ông Lê Thành Công, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Hiện nay xã Ia Lâu đã có sự thay đổi nhiều so với những năm trước đây, thể hiện thông qua tỷ lệ hộ nghèo hiện nay chỉ còn hơn 5%, nhiều hộ gia đình khá giả, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Đối với mô hình đảng viên phụ trách hộ, chúng tôi xem đây là tiêu chí đánh giá phân loại đảng viên hàng năm, từ đó giúp cán bộ đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong cong việc”.
Khắc ghi lời căn dặn của Bác: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các DTTS khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt, chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau…” Nhớ lời dạy của Bác, cộng đồng 14 dân tộc anh em ở Ia Lâu luôn đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn, gian khổ xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc./.
Song Nguyễn – Mạnh Hà – Minh Vũ