Không chủ quan công tác phòng dịch trên xe buýt, xe đưa đón học sinh

Cập nhật 13/5/2021, 09:05:42

Trên địa bàn tỉnh hàng ngày có khá đông người dân và học sinh đang sử dụng, di chuyển trên các phương tiện xe buýt, xe hợp đồng đưa đón học sinh. Trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19 hết sức phức tạp trong cả nước, nếu công tác phòng chống dịch bệnh trên các phương tiện này không được thực hiện tốt sẽ tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch Covid-19. Nhằm bảo vệ hành khách và các em học sinh,các đơn vị sử dụng dịch vụ đã phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp kinh doanh vận tải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Với diễn biến dịch Covid-19 hiện nay khá phức tạp, biện pháp phòng chống dịch cho hành khách trên các phương tiện giao thông công cộng đang được tăng cường. Đối với xe buýt, hiện nay đơn vị dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai đã cho phun thuốc khử khuẩn cho các xe sau mỗi chuyến xe di chuyển về bến; hành khách đi xe bắt buộc phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn khi lên xe…

Ông Chu Sỹ Hoạt – Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai cho biết:  “Chúng tôi cho tiến hành triển khai xịt khử trùng xe buýt mỗi tối và mỗi buổi sáng trước khi xe khởi hành. Trên mỗi chuyến xe chúng tôi cũng cho triển khai nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang, sử dụng nước rửa tay sát khuẩn trước khi lên xe, thường xuyên cho nhân viên phổ biến cho hành khách các quy định về phòng chống dịch để đảm bảo công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả.”

Theo thống kê của Sở Giao thông-Vận tải, toàn tỉnh hiện có khoảng 140 phương tiện xe hợp đồng đưa đón học sinh, ký kết vận chuyển học sinh với 51 đơn vị trường học thuộc 10/17 huyện, thị xã, thành phố.Việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trên các chuyến xe đưa đón học sinh, đang được các bậc phụ huynh học sinh và nhà trường hết sức quan tâm. Điển hình tại Trường Quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương Gia Lai (TP. Pleiku) có hơn 700 học sinh, trong đó phần lớn các em đăng ký sử dụng dịch vụ xe đưa đón hàng ngày.

Thầy Đàm Văn Ngọc – Hiệu trưởng Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai nêu:  “Với đặc điểm nhà trường là có 2/3 số lượng học sinh tham gia đi xe buýt cho nên nhà trường hết sức chú trọng công tác đưa đón học sinh. Công tác phòng dịch nhà trường cũng đã triển khai nhiều giải pháp đến cho phụ huynh học sinh và quá trình các em đi trên xe và khi xuống xe. Đầu tiên là phối hợp với phụ huynh học sinh tuyên truyền đến cho phụ huynh nắm bắt được các thông tin cần thiết nếu như có em nào bị đau ốm thì nên ở nhà, còn khi các em đi trên xe buýt nhà trường yêu cầu các em sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và đồng thời trên xe luôn luôn có giáo viên đi cùng nhắc nhở các em giữ trật tự, không được đùa giỡn nói chuyện trên xe. Đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ xe buýt thì nhà trường cũng yêu cầu các đơn vị cần tuyệt đối khử khuẩn toàn bộ các xe trước khi hoạt động, trang bị nước sát khuẩn trên xe và nhân viên, tài xế phải đeo khẩu trang, đảm bảo an toàn khi đưa đón học sinh.”

Ông Phạm Văn Kiệt – Giám đốc điều hành DNTN An Lộc cho biết: “Về phía doanh nghiệp với khoảng 23 đầu xe đưa đón hoạt động ở 9 trường tại địa bàn thành phố Pleiku, huyện Đăk Đoa và Ia Grai. Chúng tôi đã quán triệt, phổ biến đến anh em lái xe, phụ xe thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn xe và trang bị nước rửa tay cho các em học sinh khi đi trên xe, căn dặn các cháu hạn chế nói chuyện, ăn uống trên xe. Riêng cá nhân lái xe, phụ xe phải có mặt trước nữa tiếng để vệ sinh và làm sạch các bề mặt tiếp xúc trên xe đảm bảo an toàn phòng dịch trước khi đưa đón các cháu.”

Nhằm bảo vệ thành quả công tác phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian qua thì các trường học, doanh nghiệp vận tải hành khách cũng như hành khách sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng… cần tiếp tục tăng cường, nâng cao tinh thần cảnh giác trước dịch bệnh, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế; các đơn vị vận tải hành khách thực hiện lưu trữ đầy đủ danh sách hành khách; thực hiện khử khuẩn các bề mặt phương tiện vận tải hành khách trước và ngay sau khi kết thúc chuyến đi; kiên quyết không phục vụ, vận chuyển nếu hành khách không thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định./.

Xuân Huy, Phi Long

Trả lời