Vụ sập hầm: Đào hầm chậm do gặp khó khăn về địa hình

Cập nhật 18/12/2014, 12:12:11

Việc đào hầm rất chậm do gặp khó khăn: Nước ngầm ngấm xuống, bùn đất nhão và không gian chật hẹp. Từ hôm qua tới nay mới chỉ đào được gần 6m, còn hơn 20m nữa

11h30: Theo Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, phương án đào hầm chữ A vòng qua vị trí sập để đưa các công nhân ra, đội cứu hộ sẽ triển khai 2 phương án là nổ mìn và khoan thủy lực. Nếu trong quá trình khoan gặp phải đá, lực lượng cứu hộ sẽ khoan một lỗ vào đá, cho lượng mìn khoảng 0,06kg vào nổ làm mềm đá hoặc sử dụng phương pháp khoan thủy lực.

Tính đến 10h30’ sáng nay, hầm chữ A đã đào được hơn 6m. Đại tá Hoàng Công Thạo, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng, chỉ huy lực lượng cứu hộ đã có ý kiến đề xuất phía Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (đơn vị chịu trách nhiệm đào hầm) cần đưa máy đào khí nén vào thay phiên liên tục để đào đảm bảo nhanh hơn, thay vì cách đào thủ công hiện nay rất chậm. 

Trưa nay, thông tin từ bác sĩ Nguyễn Văn Hòa, người phụ trách công tác theo dõi và cung cấp sữa, nước uống và thức ăn nhẹ cho các nạn nhân cho biết, đến thời điểm này chưa có trường hợp nào bị khó thở cả. Chỉ có một người bị nhiễm lạnh trong ngày hôm qua và sau khi bồi đắp năng lượng cho trường hợp này bằng cách cho uống sữa có năng lượng cao, truyền thêm thuốc nâng cao sức đề kháng, sau đó sức khỏe của nạn nhân trở lại bình thường, không còn bị nhiễm lạnh nữa.

Tuy nhiên, qua hơn 50 giờ đồng hồ bị giam mình trong một môi trường có thể nói là hết sức khắc nghiệt, nên hiện sức khỏe của các công nhân đang bị mắc kẹt bên trong đường hầm đã giảm sút và ngày càng có dấu hiệu xấu đi. Qua liên lạc với bên ngoài, họ luôn nói rằng mình rất lạnh.

Ngay trong rạng sáng nay, ngành tế đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tiếp tế năng lượng cho các nạn nhân. Cụ thể, cho uống nước gừng, tăng cường các loại sữa có năng lượng và chất lượng cao như sữa En Sure, truyền các loại thuốc để nâng cao sức đề kháng bằng vitamin và canxi. Việc tiếp tế này được duy trì thực hiện mỗi lần cách nhau 4 giờ đồng hồ.

Hiện đơn vị y tế chia làm 3 tổ, với khoảng 20 bác sĩ. Khi các công nhân được giải thoát thì sẽ có một nhóm đảm trách việc đưa nạn nhân ra cấp cứu ngoài miệng hầm, xử lý sơ cứu và chuyển về tuyến tỉnh.

 

 

10h20: Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, người trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ sau khi vào hầm kiểm tra đôn đốc công tác cứu hộ cho biết: Phương án khoang từ phía hạ lưu phải khoan sâu đến 60m, hiện đã được 40m. Đây chỉ là mũi khoan nhằm giảm áp. Mũi khoan từ đỉnh núi hiện đã khoan sâu đến hơn 30m, còn gần nửa đường khoan nữa mới chạm khoang hầm, nên phương án chính vẫn là những mũi khoan từ phía cửa hầm chính và lực lương công binh đang rất tập trung.

 

"Chúng tôi vừa liên lạc với tất cả công nhân mắc kẹt trong đó, sức khỏe của họ đều tốt do nước đã giảm xuống chỉ còn 30-40 cm và chúng ta bơm thức ăn, dinh dưỡng thường xuyên, kịp thời" – Thiếu tướng Bùi Văn Sơn khẳng định.

Về tiến độ tiếp cận bên trong, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn nói: "Hiện chúng tôi đang rất cố gắng làm sao tiếp cận nhanh nhất, chứ dự kiến cụ thể thì chưa". 

 

 

 

10h00: Phóng viên Đài TNVN thường trú tại Tây Nguyên đã chui vào cửa hầm chính, đến sát điểm khoan đào của lực lượng cứu hộ. Thời tiết rất lạnh, nhiệt độ xuống gần 10 độ C. Với nhiệt độ này, những công nhân còn kẹt lại bên trong chắc chắn sẽ rất khó chống chọi với giá rét.

Theo những người làm nhiệm vụ, từ hôm qua tới nay mới chỉ đào được gần 6m, còn hơn 20m nữa. Việc đào hầm rất chậm do gặp khó khăn: Nước ngầm ngấm xuống, bùn đất nhão và không gian chật hẹp.

 

 

 

 

9h15: Từ sáng sớm, lực lượng cứu hộ thuộc Tổng công ty Sông Đà tiếp tục tiến hành khoan lỗ cứu hộ từ đỉnh hầm D100-D150. Việc khoan lỗ này được tiến triển tốt, nhằm bơm sữa và thông hơi cung cấp thêm thức ăn, không khí cho các công nhân. 

Tại lỗ khoan đã thành công ở cửa hầm chính, lực lượng cứu hộ chuẩn bị đưa thuốc kháng sinh, chất dinh dưỡng vào bên trong để tránh trường hợp công nhân bị cảm lạnh, đảm bảo sức khỏe  và nâng cao sức đề kháng. Lực lượng chức năng không ngừng liên lạc với 12 người mắc kẹt trong hầm sâu để nắm thông tin và động viên tinh thần để họ vượt qua khó khăn.

Đến 7h30, cán bộ, chiến sỹ và các phương tiện của Lữ đoàn công binh 293 – Nha Trang đã có mặt tại hiện trường, tăng cường cho lực lượng cứu hộ. Công tác cứu hộ đang được triển khai khẩn trương quyết liệt nhất. 

 

Các lực lượng đang nỗ lực trợ giúp cho các công nhân bị mắc kẹt phía trong

 

8h45: Lúc 7h sáng nay (18/12), ông Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra và chỉ đạo triển khai các phương án cứu nạn cứu hộ.

Theo đó, các lực lượng tham gia cứu nạn cứu hộ sẽ phối hợp và cùng triển khai cả 3 phương án đào hầm tiếp cận đến các nạn nhân bị mắc kẹt. Đó là: Phương án đào thủ công, phương án dùng búa phá khí nén và phương án dùng súng bắn nước. Ông Nguyễn Xuân Tiến đề nghị các phương án cần phải triển khai đảm bảo kỹ thuật, tiến độ thi công nhanh và quan trọng nhất là phải đảm bảo yếu tố an toàn. Sau đó, xét thấy phương án nào khả thi, phù hợp thì tập trung toàn lực, đẩy nhanh tiến độ đào hầm đến nơi các công nhân bị mắc kẹt.

Trước đó, hai mũi khoan ở bên trên đỉnh đồi khoan xuống và ở cửa hầm phía sau khoan vào đều đã tạm ngưng do gặp phải đá và do tiến độ bị trì trệ. Riêng các mũi khoan ở phía cửa đường hầm chính – nơi sập đất bịt kín lối ra của 12 công nhân, hiện lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đặt 2 máy bơm để bơm nước từ trong ra ngoài, nhưng do đường ống quá nhỏ nên lượng nước từ bên trong hút ra ngoài rất ít.

Liên quan đến tình trạng sức khỏe của các công nhân, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Phó chủ tịch UBND huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng cho biết, các công nhân đang có dấu hiệu dần yếu đi. Vì vậy cơ quan chức năng đang tăng cường thêm các loại sữa có chất lượng cao và can-xi. Hiện mọi phương án cứu nạn cứu hộ đang tiếp tục được các đơn vị phối hợp triển khai.

 

 

 

 

6h57 ngày 18/12/2014: Trắng đêm ở hầm Thuỷ điện Đạ Dâng

Đã qua 2 ngày, 2 đêm kể từ lúc xảy ra vụ sập đường hầm dẫn nước công trình Thủy điện Đạ Dâng- Đạ Chomo, ở thôn Păng Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Đến thời điểm này, lực lượng cứu hộ đã khoan cùng lúc nhiều mũi khoan tại 3 địa điểm khác nhau. Trong đó mũi khoan thứ 2 tại cửa hầm trước đã có thể đưa đường ống vào để bơm nước ra. 12 công nhân mắc kẹt được cho là đang có sức khỏe ổn định. Công tác cứu hộ đang diễn ra rất khẩn trương suốt ngày đêm.

 

Nhóm kỹ sư, công nhân lên đường vào hầm đối ca (Ảnh: Thế Thắng)

3 giờ sáng, ở trước cửa hầm chính, nhóm kỹ sư, công nhân Nhà máy Thủy điện Yan Tann Sen (Thủy điện Cao Nguyên Sông Đà 7) tiến hành đổi ca. Anh Nguyễn Văn Vũ, cán bộ Nhà máy cho biết, Nhà máy đã cử lực lượng đến tham gia công tác cứu hộ ngay từ đầu với nhiệm vụ đảm bảo vận hành hệ thống điện, máy móc và một số cơ sở vật chất khác phối hợp với các lực lượng cứu hộ. Đã 2 đêm gần như thức trắng, nhưng mọi người đều miệt mài với công việc, những mong sớm đưa được những đồng nghiệp đang mắc kẹt trong hầm sâu ra an toàn.

Anh Nguyễn Văn Vũ nói: “Trực đêm tăng cường bên này, đơn vị yêu cầu hỗ trợ tất cả mọi mặt và đầy đủ quân số những lúc cần thiết, tăng ca bình thường và sẵn sàng bất cứ lúc nào. Mỗi đêm 2 ca để đảm bảo quân số và sức khỏe…”

Ở ngoài cửa hầm, nhiệt độ lúc gần sáng xuống dưới 14 độ C. Từng đống lửa được đốt lên, sưởi ấm những cán bộ, chiến sỹ trực sẵn sàng đổi ca cho các đồng nghiệp đang làm nhiệm vụ trong hầm sâu. Thiếu tá Đỗ Việt Phong, cán bộ phụ trách tác huấn của Lữ đoàn Công binh 25 (Quân khu 7) – chỉ huy lực lượng tăng cường tham gia công tác cứu hộ luôn hướng mắt về phía cửa hầm. Ông lo lắng: “Nước trong hầm, nơi 12 công nhân mắc kẹt ngập sâu hơn 1 mét, chắc họ dầm nước lạnh lắm. May là mũi khoan thứ 2 đã có thể thông đường ống, hạn chế mực nước dâng cao”.

Thiếu tá Đỗ Việt Phong cũng khẳng định: “Cán bộ, chiến sỹ chúng tôi với tinh thần quyết tâm cùng với các lực lượng khác tham gia cứu hộ bằng mọi cách sớm nhất giải thoát được cho những người đang kẹt trong hầm. Chúng tôi tham gia mỗi ca từ 5-6 người, mỗi ca từ 2-3 tiếng, làm việc liên tục. Chúng tôi đã tính đến việc vừa hoàn thành nhiệm vụ tốt vừa đảm bảo sức khỏe anh em, hết ca động viên anh em nghỉ ngơi, có bác sỹ đi cùng chăm sóc. Quyết tâm và mong muốn đưa được những người trong hầm ra càng sớm càng tốt”.

Từ chiều qua, nhiều người thân của 12 công nhân gặp nạn cũng đã vượt hàng nghìn cây số đến điểm sập hầm đường ống dẫn nước Thủy điện Đạ Dâng- Đạ Chomo. Trong đêm, dù biết người thân chỉ mắc kẹt, khả năng an toàn cao, và đã được chính quyền địa phương bố trí nơi ở, nhưng họ vẫn rất lo lắng. Nhiều người cũng thức trắng đêm chờ đón tin người thân từ cửa hầm. Ông Nguyễn Văn Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định, công tác cứu hộ được các lực lượng tiến hành hết sức khẩn trương. Cùng đó, công tác phục vụ cũng triển khai chu đáo, bởi việc cứu hộ có thể kéo dài. “Ở ngoài hầm này, những người thân của nạn nhân cũng như các lực lượng khác đều được phục vụ như nhau, tất cả đều được chính quyền địa phương, trực tiếp là huyện Lạc Dương và các sở, ngành quan tâm phục vụ tốt…”, ông Yên nói.

Dù công việc được triển khai hết sức khẩn trương nhưng do nền đất yếu, vị trí sạt lở chủ yếu là cát lẫn đá mồ côi nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Ngay từ hôm qua, một nhóm lực lượng cứu hộ cũng đã tiến hành khoan lỗ lớn từ đỉnh núi xuống sâu khoảng 70 mét để thông hơi và có thể cấp quần áo cho những người bị nạn. Từ cửa hầm phía hạ lưu, một mũi khoan khác cũng đang được tiến hành khẩn trương. Đây là những giải pháp trước mắt nhằm giúp 12 công nhân bị nạn duy trì sự sống để có thể chờ đến lúc giải thoát an toàn./.

 

 

theo VOV

Trả lời