Dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm nay kéo dài trong 04 ngày; theo đó lượng người đổ về các điểm du lịch trên địa bàn TP.Pleiku cũng khá đông. Tuy nhiên với những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trong giai đoạn hiện nay, cùng với sự vào cuộc của các ngành, các lực lượng chức năng thì mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức trong phòng, chống dịch; góp phần không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan trong cộng đồng.
Công viên Diên Hồng, TP.Pleiku – lượng khách vào tham quan cũng như uống cà phê khá đông. Phần lớn người dân đã ý thức và chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang để phòng, chống dịch Covid-19; tuy nhiên vẫn còn một số người dân có tâm lý chủ quan, chưa chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang khi đến những nơi công cộng. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống dịch; UBND phường Ia Kring đã lập chốt kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch Covid-19 ngay tại khu vực ra vào công viên.
Anh Nguyễn Long Hải – Phường Hội Phú, TP.Pleiku nói: Thực sự ra bản thân tôi thì chấp hành rất là tốt nhưng mà còn một số cá nhân cá biệt họ vẫn chưa ý thức được điều đó thì cần chấn chỉnh thêm, nhắc nhở thêm, tuyên truyền vận động thêm.
Trong khi đó, tại Khu Di tích thắng cảnh Biển Hồ, lượng người dân ở Gia Lai và du khách từ các tỉnh/thành khác đến tham quan rất đông. Để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch; Ban Quản lý Khu Di tích thắng cảnh Biển Hồ cũng đã thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch như: Đặt các biển thông báo, thường xuyên sử dụng hệ thống loa phát thanh truyên truyền, bố trí bàn để nước diệt khuẩn, bố trí nhân viên và lãnh đạo trực hướng dẫn cho người dân tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, tuân thủ nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Ông Nguyễn Văn Hòa – Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT thành phố Pleiku kiêm Trưởng Ban Quản lý Khu Di tích thắng cảnh Biển Hồ cho biết: “Mấy ngày lễ vừa qua cơ bản thì người dân chấp hành tốt việc đeo khẩu trang; tuy nhiên thì cũng có 1 số người dân cũng chưa thực hiện tốt. Thế thì đối với Ban Quản lý chúng tôi cũng sẽ nhắc nhở và những trường hợp nào không đeo thì chúng tôi sẽ mời ra khỏi khu di tích để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19”.
Chị Phạm Thị Hiền – Gia Lai cũng nói: “Nói chung việc bảo vệ sức khỏe của mình vẫn là quan trọng, nên việc đeo khẩu trang là nên đeo”.
Ông Phạm Văn Chính – Du khách Hà Nội cho biết: “Tốt nhất bây giờ là mình phải có khẩu trang, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tiếp xúc không nên đông người lắm mà phải giữ khoảng cách”.
Phòng, chống dịch Covid-19- trách nhiệm của cả cộng đồng; và mỗi người dân chúng ta hãy tự mình ý thức, thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Y tế, không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan trong cộng đồng; góp phần cùng cả nước thực hiện thành công mục tiêu kép vừa bảo vệ sức khỏe nhân dân vừa phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn./.
Mỹ Tiến, Duy Linh