Trạm y tế là cơ sở khám bệnh gần dân nhất, đảm nhiệm vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, đặc biệt là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Thông qua nhiều chương trình, dự án đầu tư, củng cố hệ thống y tế cơ sở, nhiều trạm y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực đã phát huy tốt vai trò là tuyến đầu trong khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, phòng chống dịch bệnh và làm đầu mối thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế ở cơ sở.
Không còn những khó khăn về cơ sở vật chất, Trạm Y tế xã Chư Gu, huyện Krông Pa vừa mới được đầu tư xây dựng khang trang và cũng đã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế vào cuối năm 2020. Người dân địa phương không chỉ vui vì vơ sở vật chất, trang thiết bị tại trạm được quan tâm đầu tư mà nhân lực cũng được tăng cường đảm bảo phục vụ tốt công tác khám, chữa bệnh trên địa bàn xã.
Ông Ksor Hùng – Xã Chư Gu, huyện Krông Pa nói: “Tôi rất vui mừng khi trạm y tế xã được xây dựng mới, khang trang. Y, bác sĩ ở trạm phục vụ người dân chu đáo, nhiệt tình. Tôi cảm thấy rất yên tâm khi đến trạm khám, chữa bệnh”.
Bác sỹ RCom Pơn – Trạm trưởng Trạm y tế xã Chư Gu, huyện Krông Pa cho biết: “Năm 2020 được cấp trên quan tâm đầu tư 10 phòng chức năng làm việc tại trạm y tế xã và được bố trí điều động 7 cán bộ viên chức làm việc thường xuyên tại trạm gồm có 1 bác sỹ, 2 y sỹ, 2 nữ hộ sinh, 1 dược sỹ và 1 dân số giúp trạm nắm bắt tình hình dịch bệnh trong thôn buôn phụ trách”.
Trong vòng 10 năm trở lại đây, nhiều trạm y tế xã được xây dựng mới hoặc sửa chữa nâng cấp đảm bảo tiêu chuẩn, khang trang sạch đẹp, rộng rãi với đầy đủ các phòng chức năng và công trình phụ trợ góp phần làm thay đổi bộ mặt y tế tuyến xã, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tỉnh quan tâm bố trí ngân sách hỗ trợ chủ yếu cho mua sắm trang thiết bị phục vụ chuyên môn và đào tạo, tập huấn cán bộ, tăng cường nhân lực cho y tế cơ sở.
Anh Nguyễn Tất Hồng – Trạm Phó Trạm Y tế xã Hà Đông, huyện Đak Đoa cho biết: “Hiện tại nhân lực khám chữa bệnh tốt hơn nhiều, có bác sỹ làm việc cố định tại trạm, không như hồi trước vì nhân lực thiếu nên tăng cường bác sỹ vào. Nữ hộ sinh trước thiếu phải hợp đồng nay có biên chế cố định rồi”.
Bác sĩ Phan Đình Đông- Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa trao đổi: “Thị xã đang trong giai đoạn triển khai mô hình bác sĩ gia đình nên tuyến y tế cơ sở thời gian gần đây cũng đã được đầu tư khá bài bản, đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Đến nay, tất cả các trạm y tế tại thị xã đều đã đạt chuẩn quốc gia”.
Từ 1 xã đạt chuẩn năm 2005, đến nay toàn tỉnh có 203/220 xã đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế, chiếm tỷ lệ 92,27%. Đặc biệt, thông qua chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh, theo kế hoạch năm 2021 sẽ tập trung đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng và cung cấp trang thiết bị cho 18 trạm y tế đồng thời tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở để các trạm y tế thực sự khẳng định được vị trí và vai trò của mình trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân./.
Kim Châu -Thanh Sáng – CTV Sơn Trung (Huyện Krông Pa)