Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Campuchia diễn biến rất phức tạp với số ca mắc liên tục tăng. Gia Lai có 90 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Ratanakiri, Campuchia do đó việc tăng cường bám biên giới, triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm không để dịch bệnh Covid-19 từ bên ngoài lây nhiễm vào nội địa được lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đặc biệt chú trọng, trong đó duy trì hiệu quả hoạt động của 24 tổ, chốt chặn cố định và 10 tổ tuần tra lưu động kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên khu vực biên giới của tỉnh.
Quán triệt tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về thực hiện nhiệm vụ kép vừa quản lý, bảo vệ tốt chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, vừa phòng chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ và quyết liệt, đặc biệt là duy trì hiệu quả hoạt động của 10 tổ, chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trong nhiều tháng qua. Mỗi tổ, chốt đều bố trí 05 cán bộ, chiến sĩ cùng với lực lượng dân quân và một số ngành chức năng hoạt động 24/24h trong ngày, trong đó kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện; ghi chép lịch trình cụ thể và đo thân nhiệt đối với các trường hợp ra vào khu vực biên giới để đảm bảo an ninh và phòng, chống dịch Covid-19.
Thiếu tá Nguyễn Văn Hanh – Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Anh em xác định rõ nhiệm vụ, bám biên giới 24/24 để kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào khu vực biên giới; vừa đảm bảo các điều kiện thông thoáng để nhân dân phát triển kinh tế nhưng phải đảm bảo các quy định của pháp luật. Trong thời gian qua, đơn vị không để xảy ra các vụ việc trên địa bàn”.
Anh Rơ Mah Nan – Dân quân xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, Gia Lai quyết tâm nói: “Được sự phân công của UBND xã, bản thân tôi cùng với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh tích cực tuần tra, kiểm soát địa bàn, không ngại khó khăn, gian khổ để bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19”.
Một trong những giải pháp mà các tổ, chốt triển khai để tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 đó là nắm chắc tình hình dịch bệnh ở ngoại biên, tuần tra khép kín biên giới, phát động phong trào quần chúng tham gia tố giác tội phạm… nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp xâm nhập, xuất nhập cảnh trái phép, không để dịch bệnh Covid-19 lây nhiễm vào nội địa.
Trung tá Bùi Quốc Chính – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Gia Lai cho biết: “Chúng tôi làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng để động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám biên giới để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đơn vị cũng luôn chăm lo đảm bảo đời sống, sức khỏe cho bộ đội để làm việc với cường độ cao và dài ngày trên khu vực biên giới”.
Mặc dù đối với với nhiều khó khăn, gian khổ, làm việc với cường độ cao trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở núi rừng hiểm trở, nhưng phát huy truyền thống vẻ vang của Bộ đội Cụ Hồ, các tổ, chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và các Đồn Biên phòng khác trên tuyến biên giới của tỉnh luôn chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 rất nguy hiểm, không để lây lan vào địa bàn tỉnh./.
Hà Đức, R’Piên