Giáo dục lịch sử qua địa chỉ đỏ

Cập nhật 23/4/2021, 07:04:45

“Dân ta phải biết sử ta. Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam…” thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua nhiều đơn vị trường học đã tổ chức nhiều hình thức giáo dục  giúp học sinh yêu thích môn Lịch sử. Hành trình tìm về địa chỉ đỏ để tìm hiểu về truyền thống đấu tranh hào hùng thời chiến là hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực.
Vừa qua, Trường Tiểu học Chu Văn An, TP.Pleiku đã tổ chức hành trình về nguồn tại xã Gào cho học sinh khối 3. Hoạt động này góp phần để cho học sinh hiểu sâu hơn về lịch sử cách mạng, vun đắp tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ tương lai.

Xã Gào thành phố Pleiku đã từng là  địa bàn căn cứ kháng chiến Khu 9. Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống đế quốc Mỹ xâm lược, xã Gào luôn là địa bàn xung yếu và là nơi đứng chân của lực lượng cách mạng, qua đó góp phần làm nên chiến thắng cuối cùng giải phóng Gia Lai ngày 17/3 cách đây 46 năm. Đây là địa chỉ đỏ mà hơn 250 học sinh Trường Tiểu học Chu văn An, TP.Pleiku đã đến thăm và dâng hương tại đài tưởng niệm. Tại đây, các em học sinh, đội viên, được nghe giới thiệu về những câu truyện về lịch sử hình thành, đặc điểm văn hóa; những hiện vật, những công trình liên quan đến những nhân vật, sự kiện lịch sử.

Em Trần Văn Nguyên Khôi, Lớp 3.1, Trường Tiểu học Chu Văn An, TP.Pleiku cho biết: “Chuyến đi này em thấy rất có  ý nghĩa, qua hoạt động này, em được nghe kể chuyện về các anh hùng thời chiến. Em phải học giỏi giang, nghe lời ba mẹ để trở thành người có ích cho Tổ quốc”.

Trong hoạt động tới thăm xã Gào này các em  học sinh còn được tới tham quan cây đa Hang đá tại làng C thuộc Khu Di tích lịch sử Khu 9  và được nghe ông Rơ Mah Thanh  – một nhân chứng lịch sử chia sẻ nhưng câu chuyện về thời kỳ kháng chiến hào hùng. Qua hoạt động này Liên đội đã tạo không gian giáo dục truyền thống có sự tương tác, chủ động tìm hiểu của học sinh, đội viên,  nhằm bồi dưỡng tình cảm với đất nước, với dân tộc trong các em .

Em Đỗ Quỳnh Như Ngọc, Lớp 3.3, Trường Tiểu học Chu Văn An, TP.Pleiku  chia sẻ: “Hôm nay em rất vui và tự hào khi được nghe kể về lịch sử tại cây đa. Em mong rằng sẽ được đi tham quan và nghe về lịch sử tại nhiều nơi khác nữa”.

Thầy Lê Văn Phương, Hiệu Trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An, TP.Pleiku cho biết: “Chúng tôi tổ chức cho các em hành trình về nguồn, chúng tôi đưa 250 học sinh  về thăm quan lại chiến tích lịch sử của khu 9 là 1 khu căn cứ địa cách mạng để giáo dục truyền thống tinh thần yêu nước cho các em của cha ông đi trước. Cho các cháu thăm bia tưởng niệm liệt sỹ, tổ chức tri ân các anh chị tổng phụ trách đội nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và đồng thời giáo dục học sinh tinh thần yêu nước”.

Nhân dịp này, Liên đội trường tiểu học Chu Văn An còn tới thăm và tặng quà cho 3 gia đình chính sách tại xã Gào. Bằng hình thức tổ chức những chuyến tham quan trải nghiệm thiết thực vừa học tập, vừa vui chơi, hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử trong nhà trường đã trở nên gần gũi và sinh động hơn với các em học sinh. Qua đó, giúp học sinh nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, được phát triển toàn diện.

Linh Chi, Viễn Khánh

Trả lời