Gia Lai làm tốt công tác trồng rừng

Cập nhật 20/4/2021, 15:04:53

Gia Lai là địa phương dẫn đầu trong khu vực Tây Nguyên về khôi phục và phát triển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo chỉ đạo của Chính phủ.

Trong giai đoạn 2015-2020, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên, Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác trồng rừng, trên cơ sở đó UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1123 ngày về thu hồi đất rừng bị lấn chiếm để chuyển cây trồng phù hợp với mục đích lâm nghiệp và trồng rừng. Với sự vào cuộc của hệ thống chính trị các cấp thông qua triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt, toàn tỉnh Gia Lai đã trồng được 25.271 ha rừng, gấp 6,3 lần so với Nghị quyết đề ra, góp phần duy trì và nâng độ che phủ rừng toàn tỉnh (kể cả cao su và các cây đặc sản khác) lên 46,7%, cao hơn 0,9% so với toàn vùng Tây Nguyên. Gia Lai cũng đã triển khai kịp thời các chính sách về hỗ trợ người dân tham gia trồng rừng theo Quyết định số 38 ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ (trồng mỗi ha rừng được Nhà nước hỗ trợ 07 triệu đồng), qua đó tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho rất nhiều gia đình, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống gần rừng, góp phần đẩy nhanh tốc độ xóa đói giảm nghèo và giảm nguy cơ xâm hại đến rừng tự nhiên. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ, trong giai đoạn 2021-2025, Đảng bộ tỉnh Gia Lai xác định, cùng với tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, toàn tỉnh trồng mới 40.000 ha rừng nhằm tiếp tục khai thác tốt tiềm năng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái một cách bền vững trên địa bàn tỉnh./.

Hà Đức, Xuân Huy

Trả lời