Lắng nghe, chia sẻ và giải quyết những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân thông qua các cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa Thường trực Huyện ủy với nhân dân mà Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Pơ đã kiên trì thực hiện trong thời gian qua đã mang lại rất nhiều hiệu quả. Trong đó, quan trọng nhất là đã tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân nên quá trình đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước cũng như các chủ trương của địa phương đi vào cuộc sống cũng thuận lợi và dễ dàng hơn.

Buổi đối thoại trực tiếp giữa Thường trực Huyện ủy Đak Pơ với bà con nhân dân xã Tân An được tổ chức vào cuối năm 2020 do đồng chí Ngô Khắc Ngọc, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì. Thẳng thắn, không ngại ngần hàng trăm lượt ý kiến của người dân đã đưa ra xung quanh những vấn đề về cải cách thủ tục hành chính; giao thông; chuyển đổi giống cây trồng; đất đai; tìm đầu ra ổn định cho cây rau…. Tất cả câu hỏi đối thoại đều được lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của huyện Đak Pơ giải đáp và tư vấn cụ thể, có sức thuyết phục. Đã thành thông lệ từ nhiều năm nay, định kỳ mỗi quý một lần, Thường trực Huyện ủy Đak Pơ lại tổ chức đối thoại trực tiếp với bà con nhân dân trên địa bàn huyện tại các trụ sở thôn, làng. Không khí tại các buổi đối thoại rất nghiêm túc, cởi mở, thẳng thắn, cầu thị, tạo được tâm lý thoải mái cho nhân dân khi tiếp xúc, chính vì thế mà nhiều lượt ý kiến đã được đưa ra.
Ông Phạm Thành – Bhôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ bày tỏ: “Được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng chính quyền địa phương sự quan tâm của các cấp á của huyện, của trên về đây để tiếp xúc với bà con nhân dân thôn Tân Tụ tôi rất phấn khởi chúng tôi sẵn sàng gửi gắm những tâm tư nguyện vọng những các gì đó với ở trên”.
Ông Phạm Lau – Thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ nói: “Đối với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng , chính quyền của huyện ủy của lãnh đạo các ban ngành thì hôm nay tổ chức buổi tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân thôn Tân Tụ nói riêng và nhân dân xã Tân An nói chung thì tôi rất vui mừng và phấn khởi vì được sự quan tâm của Đảng sâu xát với dân với tâm tư nguyện vọng cảu dân. Qua đó là một vấn đề rất phấn khởi đối với cá nhân nói riêng và nhân dân nói chung ở địa phương”.
Việc đối thoại trực tiếp với nhân dân là một kênh thể hiện trách nhiệm của cán bộ cơ sở; từ đó tìm đúng địa chỉ của những tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn và giải quyết cụ thể những vướng mắc cho nhân dân. Đây cũng là “dân vận khéo”, tạo mối quan hệ gần gũi, thân thiện giữa cán bộ các cấp với nhân dân; là một trong những nhiệm vụ cần làm nhằm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Xây dựng, chính đốn Đảng”, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Ông Ngô Khắc Ngọc – Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện Đak Pơ cho biết: “Vấn đề đối thoại với nhân dân với cán bộ công chức của các tổ chức đoàn thể và đây là chủ trương của thường vụ huyện ủy từ 2017 đến nay và chúng tôi hàng quý tổ chức đối thoại một lần với thành phần tham gia là thường trực huyện ủy cùng với các ban ngành, chính quyền đoàn thể mặt trận và chúng tôi sẽ đến trực tiếp đối thoại trực tiếp với nhân dân tại nơi cư trú, tại cơ sở thôn làng. Qua đó chúng tôi muốn nghe những tâm tư những kiến nghị những phản ảnh của bà con từ đó chúng tôi có hướng chỉ đạo để giải quyết để xử lý và cũng qua đó các ban ngành cũng nâng cao hơn trách nhiệm của mình với nhân dân”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Dễ mười lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Lời dạy của Người về vai trò, sức mạnh của nhân dân và sự cần thiết phải xây dựng cho cán bộ, đảng viên lối làm việc và bài học lấy dân làm gốc nay vẫn vẹn nguyên giá trị. Việc thực hiện chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa huyện với nhân dân là một việc làm cần thiết, có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác quản lý, điều hành phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, cần phải được tiếp tục duy trì và phát huy trong thời gian tới.
CTV Tuyết Mai – Văn Dũng (Huyện Đăk Pơ)