Sau hơn 3 năm triển khai mô hình “Làng an toàn không tội phạm và tệ nạn xã hội”, làng Bui, xã Nghĩa Hưng từ chỗ là địa bàn phức tạp về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông đã dần khởi sắc, trở thành điểm sáng của huyện Chư Pah trong xây dựng khối đại đoàn kết, chung tay đẩy lùi các vấn nạn, tệ nạn xã hội. Đáng mừng hơn, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến tận cơ sở, năm 2020 vừa qua, làng Bui là làng đầu tiên ở huyện Chư Pah về đích nông thôn mới và giờ đang bắt tay vào xây dựng làng nông thôn mới nâng cao.

Để phát huy hiệu quả mô hình “Làng an toàn không tội phạm và tệ nạn xã hội”, hàng tháng, tổ tự quản điều hành hoạt động mô hình đều tiến hành họp nhằm đánh giá kết quả hoạt động cũng như nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, những vấn đề nổi cộm tại cơ sở để có giải pháp khắc phục kịp thời. Mang tính chất hoạt động tự quản, tự phòng, tự hòa giải theo hương ước, quy ước của làng; những thành viên trong tổ đã chủ động nắm bắt thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền, đưa chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với bà con. Đặc biệt khi phát hiện những vấn đề về trộm cắp, tội phạm ma túy, vay nợ tín dụng đen, vi phạm trật tự an toàn giao thông trong thanh thiếu niên trong làng…, cả hệ thống chính trị đã cùng vào cuộc, kiên quyết đẩy lùi.
Ông Rơ Châm Pưnh – Làng Bui, xã Nghĩa Hưng, Chư Pah bày tỏ: “Bà con trong làng và thanh thiếu niên trong làng không quậy phá. Năm vừa rồi cà phê gửi rồi phơi là không bị mất trộm tý nào. Triển khai mô hình này là bà con rất phấn khởi”.
Già làng Puih Bum – Làng Bui, xã Nghĩa Hưng, Chư Pah cũng nói: “Làng Bui bây giờ không còn tội phạm và tệ nạn xã hội nữa. Tôi cũng tuyên truyền, thường xuyên nhắc nhở bà con chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước, của huyện, của xã; xây dựng làng ngày càng khang trang, đời sống bà con ngày một đi lên”.
Làng Bui hiện có 131 hộ với 594 nhân khẩu; 100% là đồng bào dân tộc thiểu số Jrai theo đạo Tin lành. Trong triển khai mô hình “ Làng an toàn không tội phạm và tệ nạn xã hội”, chính quyền địa phương, lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với Ban chấp sự Plei Bui vận động bà con giáo dân nâng cao trách nhiệm trong quản lý, giáo dục con em, người thân trong gia đình tránh xa tệ nạn xã hội, không tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật và đưa các nội dung này vào trong hương ước, quy ước của làng. Và khi các tệ nạn được đẩy lùi, bà con tại làng Bui đã yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế để xây dựng cuộc sống gia đình ngày càng ấm no. Đến nay, gần 100% gia đình tại làng Bui đã đạt danh hiệu gia đình văn hóa, làng chỉ còn 3 hộ nghèo.
Thượng úy Phạm Thành Luân – Trưởng Công an xã Nghĩa Hưng, Chư Pah cho biết: “Tất cả là nhờ công tác tuần tra kiểm soát, sự phối hợp giữa Công an và tổ tự quản an ninh trật tự; đồng thời là sự tuyên truyền vận động của ban dân chính thôn và các thành viên trong mô hình đã phát huy hiệu quả cao trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao nhận thức, ý thức cho bà con nhân dân trong làng. Có thể nói sau 3 năm triển khai mô hình “ làng an toàn, không tội phạm và tệ nạn xã hội” đã đạt được hiệu quả tốt”.
Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Hưng, Chư Pah khẳng định: “Tiếp tục phát huy kết quả đạt được và cố gắng lấy mô hình này để làm điểm, nhân rộng ra 13 thôn, làng của xã; đặc biệt là xã có 5 làng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời tiếp tục nhân rộng ra để phát huy hiệu quả hơn nữa”.
Nhờ triển khai hiệu quả mô hình “Làng an toàn không tội phạm và tệ nạn xã hội”, làng Bui giờ đang từng ngày khởi sắc, đời sống bà con từng bước nâng cao, qua đó góp phần quan trọng đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày một lan tỏa đi vào cuộc sống.
Đoàn Bình, Minh Trung