Liên kết để sản xuất hồ tiêu theo hướng bền vững

Cập nhật 05/4/2021, 09:04:35

Khoảng 05 năm về trước, dịch bệnh đã khiến nhiều diện tích hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Gia Lai giảm năng suất, chất lượng cũng như chết dần; đặc biệt là ở những địa phương được xem là thủ phủ hồ tiêu của tỉnh như Chư Sê, Chư Pưh. Trước thực trạng này, nhiều nông dân trồng tiêu trên địa bàn huyện Chư Pưh đã liên kết sản xuất tiêu theo hướng hữu cơ theo mô hình hỗ trợ của Công ty Olam toàn cầu. Hiệu quả mang lại đã và đang giúp nhiều người trồng tiêu nơi đây có thể giữ ổn định vườn tiêu và vực dậy kinh tế gia đình.

Trong tổng số hơn 1.500 trụ tiêu ở thời điểm hiện tại của gia đình anh Nguyễn Văn Sứng ở thôn Sur B, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh thì có đến gần 50% diện tích (với 700 trụ tiêu) được gia đình trồng mới cách đây 3 năm – thời điểm giá tiêu trên thị trường rớt xuống thấp ở mức kỷ lục. Không thể bỏ hết bao nhiêu công sức, tiền của mà gia đình đã đầu tư vào vườn tiêu trước đó, anh vẫn quyết định đầu tư mở rộng thêm diện tích tiêu của gia đình và quan trọng hơn đó là chuyển hướng trồng tiêu theo hướng hữu cơ thông qua Dự án trồng tiêu sạch thí điểm ở huyện Chư Pưh của Công ty Olam toàn cầu. Áp dụng những kiến thức có được từ các chương trình tập huấn, tư vấn kỹ thuật trồng tiêu mới cho nông dân vào sản xuất của gia đình đã giúp giảm sử dụng hóa chất, tiết giảm chi phí đầu tư; đồng thời việc trồng trọt cũng khoa học hơn, năng suất, sản lượng cũng như chất lượng hồ tiêu đạt hơn sản xuất theo kiểu truyền thống.

Anh Nguyễn Văn Sứng – Thôn Sur B, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh nói: “Mình làm theo liên kết tiêu sạch Olam. Giá cả bây giờ như đầu giá 80 thì mình bán được 85, 86, 87 nghìn một ký; trừ chi phí rồi thì 01 ha tiêu cũng thu được vài trăm triệu. Nói chung là cũng có lợi nhuận”.

Hiệu quả mang lại từ những vườn tiêu sản xuất theo hướng hữu cơ như của gia đình anh Sứng đã giúp nhiều nông dân trồng tiêu trên địa bàn xã Ia Hla, huyện Chư Pưh bắt đầu chuyển hướng sang trồng tiêu sạch, tiêu hữu cơ. Và đến nay, trên địa bàn xã đã hình thành được tổ liên kết sản xuất tiêu sạch bền vững.

Anh Nguyễn Văn Thắng – Xã Ia Hla, huyện Chư Pưh cho biết: “Gia đình thì cũng làm khoảng tầm 03 ha tiêu theo chuỗi liên kết của Công ty Olam. Thì vào công ty cũng có lợi, được tư vấn nhiệt tình. Theo chuỗi liên kết sạch thì 100% theo hữu cơ nên là cây tiêu cũng sẽ được bền vững”.

Anh Nguyễn Văn Sứng – Trưởng nhóm tiêu sạch bền vững Olam, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh cho biết thêm: Nhóm tiêu sạch Olam thì chúng tôi trong xã đã được 30 hộ tham gia vào nhóm tiêu sạch. Thì công ty người ta cam kết lúc nào cũng thu mua hơn với giá thị trường từ 3 – 4 ngàn đồng/kg.

Ngoài dự án sản xuất hồ tiêu theo hướng VietGap kết hợp sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước và dự án sản xuất hồ tiêu sử dụng giống sạch bệnh và bón phân cân bằng dinh dưỡng được Phòng NN&PTNTT huyện Chư Pưh triển khai tại một số xã, thị trấn của huyện; mô hình sản xuất hồ tiêu theo Dự án trồng tiêu sạch thí điểm ở huyện Chư Pưh của Công ty Olam toàn cầu đã và đang góp phần để người dân trồng tiêu có thể cải thiện sinh kế nhờ sản lượng cao hơn, đảm bảo sản xuất tiêu chất lượng và “sạch” hơn; hướng đến phát triển hồ tiêu theo hướng bền vững./.

Mỹ Tiến, Minh Trung

Trả lời