Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương theo hướng sản xuất hàng hóa, huyện Chư Pưh đã triển khai nhiều chương trình đầu tư để hình thành các chuỗi liên kết, những mắc xích trong sản xuất nông nghiệp và đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nhiều nông dân trong huyện bù đắp những thiệt hại do cây tiêu trước đây đã chết hàng loạt.

Tại xã Ia Hla, trên nhiều diện tích cây tiêu đã chết trụi giờ là những vườn chanh dây trĩu quả, đó là kết quả của việc hình thành chuỗi liên kết sản xuất chanh dây do UBND huyện Chư Pưh triển khai. Theo đó, UBND huyện Chư Pưh đã định hướng, hỗ trợ Hợp tác xã Thành Đạt (xã Ia Hla) liên kết với Công ty Cổ phần Chanh leo Nafoods sản xuất chanh dây, có 140 hộ là thành viên Hợp tác xã Thành Đạt và người dân tại xã Ia Hla tham gia mô hình này với tổng diện tích trồng chanh dây gần 140 ha. Mô hình đang tiến triển tốt, đặc biệt là chanh dây vụ này không những được mùa mà còn được giá, tăng cao hơn nhiều so với vụ năm ngoái; trong nhiều ngày qua, tại huyện Chư Pưh giá chanh dây xuất khẩu đang được các đại lý thu mua với mức từ 22.000 đến 24.000 đồng/kg, còn chanh xô từ 9.000 đến 10.000 đồng/kg nên đã mang lại nguồn thu nhập rất cao cho nhiều nông dân.
Anh Huỳnh Sơn – Xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, Gia Lai nói: “Gia đình tôi năm nay trồng 7 sào chanh dây, dự kiến thu được hơn 40 tấn. Giá chanh dây liên tục tăng, gia đình tôi dự kiến thu được gần 300 triệu đồng sau khi trừ chi phí”.
Mỗi hộ tham gia mô hình này được UBND huyện Chư Pưh hỗ trợ hơn 4 triệu đồng và được Công ty Cổ phần Chanh leo Nafoods cho mượn vốn để mua giống chanh dây; được tập huấn kỹ thuật bài bản nên thuận lợi trong sản xuất.
Ông Nguyễn Công Vương – Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Chanh leo Nafoods cho biết: “Năm 2020, được sự giới thiệu của UBND huyện Chư Pưh, Công ty Cổ phần Chanh leo Nafoods đã liên kết với HTX Thành Đạt hình thành chuỗi liên kết sản xuất chanh dây theo cơ chế Công ty hỗ trợ người dân trồng chanh dây mượn vốn để mua cây giống, sau đó khi thu hoạch chanh dây bán cho Công ty và hoàn trả vốn lại cho Công ty. Mô hình này mang lại hiệu quả, Công ty sẽ tiếp tục đồng hành cùng nông dân để cùng đầu tư liên kết sản xuất”.
Ông Trần Công Khuyến – Giám đốc Hợp tác xã Thành Đạt, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “Nhờ có giống chanh dây tốt nên đạt năng suất cao, các hộ tham gia chuỗi liên kết rất phấn khởi. Người dân mong muốn sắp tới các ngành chức năng tiếp tục quan tâm hỗ trợ để bà con đầu tư mở rộng diện tích chanh dây, bù đắp lại thiệt hại do tiêu chết nhiều quá”.
Cùng với chuỗi liên kết sản xuất chanh dây, huyện Chư Pưh đã hình thành các chuỗi liên kết sản xuất đối với các loại cây trồng khác như dâu tằm, nhãn Hương chi, lúa giống Z02, sầu riêng… Huyện cũng đang quy hoạch tổng thể diện tích đất nông nghiệp ở địa phương để xác định những cây trồng chủ lực ở từng vùng, gắn với xây dựng chỉ dẫn địa lý và tiếp tục hình thành các chuỗi liên kết sản xuất nhằm khắc phục tình trạng sản xuất theo kiểu manh mún, nhỏ lẻ, qua đó sẽ nâng cao giá trị sản xuất một cách bền vững.
Ông Nguyễn Long Khánh – Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Pưh, Gia Lai trao đổi: “Huyện đã xây dựng bản đồ thổ nhưỡng diện tích sản xuất trong toàn huyện trên cơ sở đó kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư liên kết sản xuất với nông dân nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp đối với từng vùng trong huyện. Huyện cũng đã xây dựng kế hoạch nhằm khai thác và phát huy hiệu quả Công trình thủy lợi Plei Thơ Ga khi đưa vào sử dụng theo hướng phát triển nông nghiệp kết hợp với dịch vụ du lịch trong khu vực dự án công trình nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất”.
Tiềm năng và thế mạnh phát triển nông nghiệp của huyện Chư Pưh rất lớn, đặc biệt trên địa bàn huyện có nhiều hợp tác xã nông nghiệp và có gần 2.000 ha cây ăn quả các loại. Với những chủ trương và biện pháp đúng đắn của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là quyết tâm hình thành nhiều chuỗi liên kết trong sản xuất để tạo ra những sản phẩm nông sản có sức cạnh tranh cao phục vụ xuất khẩu, ngành nông nghiệp của huyện Chư Pưh đang chuyển động tích cực, màu xanh của những cây trồng đang hiện hữu trên những vùng đất, tiếp tục hứa hẹn mang đến những mùa bội thu cho nông dân trong huyện./.
Hà Đức, Xuân Huy