Với chủ đề năm 2021 là “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang có nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên có cơ hội làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Cùng với sự quan tâm này, cộng với sự nhanh nhạy, dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ, đã ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương vươn lên làm giàu chính đáng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất tạo ra hướng đi mới đầy triển vọng. Chúng ta cùng đến thăm mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng sử dụng hệ thống tưới nước tự động của anh Hoàng Văn Anh tại thôn Ia Sik, xã Ia Nhin, huyện Chư Pah.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nông nghiệp, anh Hoàng Văn Anh luôn ấp ủ mong muốn có thể thay đổi nền sản xuất truyền thống. Phải làm sao để phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm chính là câu hỏi, là trăn trở lớn nhất của anh. Từ ý định đó, anh đã dành 2 năm đến Bình Dương học hỏi về kỹ thuật trồng dưa lưới trong nhà màng. Đến tháng 10 năm 2020, anh trở về thôn Ia Sik, xã Ia Nhin với quyết tâm khởi nghiệp trên chính mảnh đất quê hương. Tại đây, anh đã hướng dẫn gia đình và tập hợp đoàn viên thanh niên cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, phát triển kinh tế.
Anh Hoàng Văn Anh – Thôn Ia Sik, xã Ia Nhin, huyện Chư Pah chia sẻ: “Mình làm mô hình khép kín, không có côn trùng, sâu bọ vào phá hoại cây. Mình làm hệ thống nhỏ giọt, tiết kiệm nước. 1 ngày 3-4 khối nước/sào. Cứ 1 tiếng lại tưới nước trong vòng 5 phút. Cây phát triển mập, tốt”.
Với việc tập hợp những bạn trẻ cùng chí hướng, hiện nay anh đã xây dựng thành công mô hình, quy mô 3 nhà màng trên diện tích gần 5 ha. Hiện mức giá thu mua số lượng lớn tại vườn ổn định từ 30.000 đồng/kg, mô hình hứa hẹn sẽ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình anh và các bạn trẻ trên địa bàn.
Anh Nguyễn Thế Chiến Thắng – Bí thư Đoàn xã Ia Nhin, huyện Chư Pah cho biết: “Một trong những mô hình thanh niên tiêu biểu dám nghĩ dám làm, ứng dụng KHKT và sản xuất, là mô hình thanh niên đầu tiên trên địa bàn xã. Hy vọng mô hình sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao để đoàn viên thanh niên khác học hỏi để tiếp tục nhân rộng các mô hình khác”.
Chọn gắn bó với nông nghiệp, những người trẻ như anh Hoàng Văn Anh không chỉ mang theo quyết tâm phát triển kinh tế mà còn khát khao ứng dụng khoa học – kỹ thuật, tạo chuỗi liên kết, thay đổi thói quen canh tác để làm nông một cách bền vững. Trên chặng đường lập thân, lập nghiệp những thanh niên ấy đã và đang khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của mình để xứng đáng là thế hệ tương lai của đất nước, vừa có phẩm chất tốt vừa có năng lực, ý chí, khát vọng vươn lên./.
Nhâm Dung, Duy Linh