Sáng nay (9.12), Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa X tiếp tục ngày làm việc thứ hai tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Dự kỳ họp có các đồng chí: Hà Sơn Nhin- Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng-Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Đình Thu-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thế Dũng-Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Văn Trang-Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ông Phạm Đình Thu-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các vị trong thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên làm việc sáng nay.
Ông Phạm Đình Thu-Phó Bí thư tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt mục đích yêu cầu việc bỏ phiếu tín nhiệm.
Mở đầu phiên làm việc, ông Phạm Đình Thu-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt mục đích yêu cầu và các qui định về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo tinh thần Nghị quyết số 35, ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Quốc hội khóa XIII. Đây là lần thứ hai HĐND tỉnh tổ chức lấu phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Mục đích của việc lấy phiếu tín nhiệm là nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ.
Đối tượng lấy phiếu tín nhiệm theo hướng dẫn của Quốc hội là những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu, bao gồm Chủ tịch, phó Chủ tịch, Ủy viên thường trực HĐND tỉnh; Trưởng các Ban của HĐND tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND và các Ủy viên UBND tỉnh có trách nhiệm báo cáo trung thực kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phẩm chất chính trị, lối sống và giải trình đầy đủ các nội dung mà các đại biểu HĐND tỉnh yêu cầu. Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm phải được diễn ra công khai, khách quan, trung thực.
Phát biểu tại kỳ họp ông Phạm Đình Thu-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Người được lấy phiếu tín nhiệm nếu có quá nửa tổng số đại biểu HĐND tỉnh đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức. Người có trên 2/3 tổng số đại biểu HĐND tỉnh đánh giá “tín nhiệm thấp” hoặc 2 năm liên tục có quá nửa tổng số đại biểu HĐND tỉnh đánh giá “tín nhiệm thấp” thì Thường trực HĐND trình HĐND tỉnh tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm theo qui định.
Vì vậy việc lấy phiếu tín nhiệm phải được thực hiện đúng nguyên tắc, đảm bảo quyền của đại biểu HĐND tỉnh trong việc lấy phiếu tín nhiệm; tôn trọng quyền báo cáo, giải trình của người được lấy phiếu tín nhiệm. Phải thực hiện một cách công khai, công bằng, dân chủ, khách quan; bảo đảm đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm.
Đặc biệt lưu ý các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các vị đại biểu HĐND tỉnh không được lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm để vận động hoặc có hành vi tráo pháp luật tác động bất lợi đến người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu…
Những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu đối với tỉnh Gia Lai gồm 17 người. Tuy nhiên, theo Hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 thì đối với tỉnh Gia Lai có 4 vị mới được bầu bổ sung tại kỳ họp thứ 7 (kỳ họp giữa năm 2014) nên chưa đủ điều kiện theo qui định tại khoản 1, điều 9 Nghị quyết số 35 của Quốc hội khóa 13, vì vậy HĐND tỉnh không tiến hành lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp lần này. Do đó, HĐND tỉnh trình danh sách người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp lần này gồm 13 người, được các đại biểu dự kỳ họp nhất trí.
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp.
Trước khi bỏ phiếu tín nhiệm, các đại biểu tham dự kỳ họp chia làm 4 tổ để thảo luận những vấn đề liên quan đến việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.
Tiếp đó, các đại biểu tham dự kỳ họp tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín đối với 13 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo 3 mức: Tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.
Tại kỳ họp, ông Phạm Thế Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tờ trình của UBND tỉnh xem xét quyết định bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh. Theo đó, giới thiệu ông Hồ Phước Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư để các đại biểu HĐND tỉnh bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh.
Sau phần bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh, các đại biểu tham dự kỳ họp chia làm 4 tổ để thảo luận về những kết quả cũng như những mặt còn tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ trong năm 2014 và thảo luận những giải pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2015 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Chúng tôi sẽ phản ánh diễn biến ngày làm việc thứ hai của kỳ họp trong bài tiếp theo.
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm:
Hà Đức-Nhật Thành